Những chương trình nghệ thuật đặc sắc cho thiếu nhi dịp 1/6

Tết thiếu nhi năm 2022, trẻ thơ lại có cơ hội thưởng thức trực tiếp những "món ăn nghệ thuật" hấp dẫn mà các nhà hát, rạp xiếc, trung tâm chiếu phim đã chuẩn bị sau thời gian dài ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ngày hội “Thế giới tuổi thơ” - Số 2 Hoa Lư, Hà Nội

Ngày hội “Thế giới tuổi thơ” lần thứ 23 - năm 2022 diễn ra từ ngày 27/5 - 1/6 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) với hàng loạt sự kiện đặc sắc, thú vị và miễn phí.

Chú thích ảnh
Ngày hội “Thế giới tuổi thơ” lần thứ 23 - năm 2022 đã khai mạc từ ngày 27/5. Ảnh: TTXVN.

Hoạt động triển lãm mang đến nhiều mảng màu phong phú với các nội dung: Triển lãm “Trẻ em Việt Nam - Tự hào lớn lên cùng đất nước”, triển lãm tranh “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”; tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” và các chương trình nghệ thuật đặc sắc như: Chương trình giao lưu các nhóm nhạc học sinh, sinh viên, thiếu nhi với chủ đề “Mùa xanh mơ ước”, múa rối nước...

Rạp xiếc Trung ương ra mắt vở xiếc “Chúa tể rừng xanh”

“Chúa tể rừng xanh” - câu chuyện về muông thú tụ họp, rộn ràng tranh tài để chọn ra người mạnh nhất làm chúa tể, mới được Rạp xiếc Trung ương ra mắt, gần gũi với trẻ thơ, được dàn dựng bằng ngôn ngữ xiếc sinh động. Tác phẩm được chia làm ba phần: “Ngày hội tranh tài”, “Lên ngôi chúa tể” và “Ngôi nhà chung”.

Chú thích ảnh
"Chúa tể rừng xanh" được các nghệ sĩ xiếc dàn dựng lại với sân khấu đầy màu sắc. Ảnh: BTC.

Tác phẩm này cũng đánh dấu việc Liên đoàn xiếc Việt Nam hạn chế nhất việc sử dụng các loài động vật hoang dã như voi, hổ..., thay vào đó là những nghệ sĩ hóa trang, đảm bảo an toàn, giữ được sự chân thật nhất của vở kịch. Các suất chiếu vào lúc 10 giờ sáng, 15 giờ hoặc 16 giờ 30 chiều và 20 giờ tối và hoàn toàn miễn phí cho các bé cao dưới 80 cm, sẵn sàng phục vụ các em thiếu nhi trong những ngày đầu tháng 6.

Nhà hát Kịch Việt Nam với “Húc - Cuộc chiến thuyền trưởng” và “Ngọc Rồng”

Nằm trong dự án “Bữa tiệc nghệ thuật”, “Húc - Cuộc chiến thuyền trưởng” cùng với “Ngọc Rồng” có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng của nhà hát.

Chú thích ảnh
Dự án "Bữa tiệc nghệ thuật" với những vở kịch có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng. Ảnh: BTC.

Trong đó, vở kịch “Ngọc Rồng” là phiên bản sân khấu đặc sắc được các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng lại từ tác phẩm truyện tranh “7 viên ngọc Rồng” tại số 87 Láng Hạ. Vở kịch được thể hiện dưới một góc nhìn mới mẻ, gần gũi, hài hước của các nghệ sĩ hài Tự Long, Xuân Bắc...

Nhà hát Múa rối Việt Nam với chương trình “Âm vang đồng quê”

Nhà hát Múa rối Việt Nam (361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội) đóng góp vào những hoạt động chào mừng ngày Tết thiếu nhi năm 2022 với chương trình nghệ thuật “Âm vang đồng quê”. Chương trình kết hợp hài hòa giữa múa rối cạn và múa rối nước; giữa âm nhạc, vũ đạo truyền thống kết hợp đương đại đặc sắc.

Chú thích ảnh
Chương trình “Âm vang đồng quê” của Nhà hát Múa rối Việt Nam thu hút khán giả nhí. Ảnh: BTC.

Sau dịp 1/6, nhà hát sẽ tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật “Âm vang đồng quê” vào 20 giờ tối thứ 7 hàng tuần để phục vụ khán giả trong nước và quốc tế.

Lê Khánh Chi
Điểm ăn uống, mua sắm nhộn nhịp dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6) 
Điểm ăn uống, mua sắm nhộn nhịp dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6) 

Ngày Quốc tế Thiếu Nhi (1/6) năm nay rơi vào ngày thường, nên trong dịp cuối tuần này nhiều gia đình tại TP Hồ Chí Minh đã tranh thủ mua sắm quà tặng dành cho các em thiếu nhi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN