Để lễ hội là hoạt động văn hóa tâm linh lành mạnh

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt lễ hội lớn nhỏ tại Hà Nội đã có sự chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý, tổ chức. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý văn hóa, các địa phương; nhằm đưa lễ hội trở về đúng nghĩa là hoạt động văn hóa tâm linh lành mạnh, giàu bản sắc.

Vào cuộc đồng bộ

Không chỉ ở Hà Nội, mà cả các địa phương khác, công tác quản lý, tổ chức lễ hội thời gian qua còn để lại nhiều trăn trở như, tình trạng bạo lực trong cướp lộc, chèo kéo khách, văn minh nơi thờ tự chưa đảm bảo, hàng quán dịch vụ lộn xộn…

Đội múa Sênh tiền trong lễ hội rước lợn của làng La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Chính do vậy, trước mùa lễ hội năm nay, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, tổ chức. Đồng thời, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội, đảm bảo văn minh, thiết thực, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Nếu những mùa lễ hội trước, các sở ngành thường lập các đoàn kiểm tra lễ hội riêng lẻ thì năm nay, UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn, do lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong tổ chức lễ hội, dịch vụ đổi tiền lẻ, kinh doanh ăn uống, hiện tượng ép giá, bắt chẹt khách, ăn xin, bói toán, cờ bạc….

Tại các địa phương, chính quyền sở tại cũng xây dựng những kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội để các lễ hội diễn ra trang trọng, lành mạnh, không phô trương, phát huy được bản sắc văn hóa. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, năm 2016, huyện tăng cường quản lý và tổ chức tốt các hoạt động, dịch vụ trong lễ hội. Trên địa bàn huyện có 34 lễ hội được tổ chức, nhưng các tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan hầu như không có, an ninh đảm bảo. Tại các lễ hội đều có quy hoạch địa điểm hoạt động dịch vụ phục vụ nhu cầu của người tham gia lễ hội và nghiêm cấm tổ chức các hoạt động dịch vụ trong khu vực bảo vệ chung của di tích.

Tại các địa phương có lễ hội lớn như Mỹ Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì, Sơn Tây…, công tác tổ chức và quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến do vậy, mùa lễ hội năm nay, Hà Nội nhận được nhiều đánh giá tích cực. Những bất cập diễn ra tại các mùa lễ hội trước đến nay đã giảm.

Cần tiếp tục chấn chỉnh

Mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại các địa phương vẫn cần tiếp tục chấn chỉnh. Theo đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra lễ hội tại chùa Trầm (huyện Chương Mỹ) mới đây, chúng tôi ghi nhận, mặc dù lễ hội tổ chức theo quy mô năm lẻ nhưng trong thời gian này hàng quán, dịch vụ trước di tích mọc lên khá nhiều. Tại đây, có tới 3 - 4 hàng phi tiêu bắn bóng có thưởng, khu vực bày bán hàng lộn xộn và trong khuôn viên di tích còn lắp trò chơi tàu điện phục vụ trẻ nhỏ. Những hoạt động này không những không phù hợp với hoạt động lễ hội, mà còn ảnh hưởng tới không gian tôn nghiêm của di tích.

Còn tại đền Đức Thánh Cả (huyện Ứng Hòa), khu vực bán hàng bố trí lấn chiếm cả đường đi. Đáng nói hơn cả, nhiều người đua nhau bán hàng, chèo kéo khách đi lễ, thậm chí còn cãi lộn nhau. Vô hình chung, một không gian tâm linh biến thành nơi lộn xộn của người dân khu vực này.

Ngoài ra, nhiều lễ hội, điểm di tích khác cũng còn nhiều bất cập như không để tiền giọt dầu đúng quy định, hàng quán bố trí lộn xộn, chèo kéo du khách. Điển hình như lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), mặc dù Ban tổ chức phối hợp với lực lượng công an tạm giữ, tịch thu phương tiện của nhiều đối tượng chèo kéo khách nhưng tình trạng này vẫn còn tồn tại. Còn tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ), đền Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa), đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan (huyện Gia Lâm)… tình trạng đặt tiền lẻ vẫn tràn lan. Hay việc các điểm trông giữ xe tự phát mọc lên còn nhiều, công tác quản lý các giá vé trông giữ xe tại các lễ hội, các di tích chưa tốt, thu quá mức quy định của thành phố, điển hình tại lễ hội đền Sóc Sơn, tổ đình Phúc Khánh…

Mùa lễ hội ở Hà Nội đã qua dịp cao điểm, tuy nhiên còn kéo dài đến hết tháng ba âm lịch và lượng người đi lễ vẫn còn đông. Có nghĩa, các cơ quan quản lý văn hóa và chính quyền địa phương vẫn phải tiếp tục chấn chỉnh các bất cập trên, không chỉ mùa lễ hội này mà cả các mùa lễ hội tiếp theo để hoạt động lễ hội thực sự trở về đúng nghĩa là hoạt động văn hóa tâm linh lành mạnh, giàu bản sắc.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)
Rộn ràng lễ hội Buôn Đôn
Rộn ràng lễ hội Buôn Đôn

Trong chương trình Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) diễn ra từ ngày 12 đến 14/3 đã có nhiều hoạt động văn hóa diễn ra như: Lễ cũng bến nước, cúng sức khỏe cho voi...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN