Xe tăng, tên lửa, UAV hiện đại do Việt Nam sản xuất sẽ hội tụ trong lễ diễu binh lịch sử

Ngày 2/9 tới đây, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành lịch sử mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của hàng trăm khí tài hiện đại thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Sau gần 40 năm, đây là lần thứ hai lực lượng vũ trang huy động quy mô lớn phương tiện chiến đấu tham gia đội hình diễu binh, thể hiện sức mạnh quân sự cũng như bước tiến vượt bậc của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Đội hình diễu binh lần này quy tụ nhiều khí tài hiện đại từ các quân binh chủng chủ lực như Lục quân, Phòng không – Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển… Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân cũng đưa vào đội hình nhiều phương tiện đặc chủng phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Các loại xe tăng, xe bọc thép, pháo phòng không, tổ hợp tên lửa cơ động, hệ thống radar, cùng nhiều khí tài công nghệ cao đồng loạt xuất hiện, tạo nên bức tranh toàn cảnh về sức mạnh quân sự của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Điểm nhấn của lễ diễu binh năm nay là sự góp mặt của nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật do Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo. Nổi bật trong số này là tổ hợp tên lửa Trường Sơn, biểu tượng cho năng lực tấn công tầm xa và khả năng phòng thủ chủ động. Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 với thiết kế hiện đại, cơ động, thích ứng tốt với địa hình phức tạp, khẳng định bước tiến mới trong phát triển khí tài thiết giáp.

Ngoài ra, các dòng máy bay không người lái UAV và hệ thống radar do Việt Nam sản xuất cũng lần đầu tiên tham gia đội hình, thể hiện rõ định hướng hiện đại hóa lực lượng, làm chủ công nghệ cao trong tác chiến.

Trong các buổi tổng duyệt, từng đội hình xe chiến đấu, tổ hợp tên lửa, xe bọc thép di chuyển đồng bộ, theo đội hình chặt chẽ trên nền nhạc quân hành hùng tráng. Tiếng động cơ rền vang hòa cùng nhịp bước đều tăm tắp của các khối nghiêm trang, tạo nên bầu không khí hào hùng, khẳng định truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổ hợp tên lửa bờ VCM-B do Viettel nghiên cứu sản xuất trong khối xe Hải quân.
Chú thích ảnh
Khối xe tăng T62, T90S... tham gia hợp luyện. Đây là những xe tăng hiện đại của Việt Nam, có ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao...
Chú thích ảnh
Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dàn xe pháo quân sự Binh chủng Pháo binh góp mặt trong đội hình với lựu pháo 130 mm M46, tên lửa, xe pháo tự hành SU-122, SU-152...
Chú thích ảnh
Tổ hợp pháo phản lực BM-21.
Chú thích ảnh
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT phiên bản do Việt Nam hiện đại hoá có khả năng cơ động, hiệu quả, chiến đấu cao.
Chú thích ảnh
Lực lượng Pháo binh-Tên lửa bờ biển của Quân chủng Hải quân
Chú thích ảnh
UAV do Việt Nam sản xuất có thể thực hiện các nhiệm vụ bằng đường không với độ chính xác cao, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Chú thích ảnh
Tổ hợp phương tiện bay không người lái do Viettel làm chủ, nghiên cứu, chế tạo, sản xuất.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, sản xuất. Tổ hợp bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng...
Chú thích ảnh
Đây là minh chứng cho thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 tại Hà Nội
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 tại Hà Nội

Sáng 5/8 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Thành phố Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi tổng hợp luyện các khối diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN