Rộn ràng lễ hội Buôn Đôn

Trong chương trình Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) diễn ra từ ngày 12 đến 14/3 đã có nhiều hoạt động văn hóa diễn ra như: Lễ cũng bến nước, cúng sức khỏe cho voi...


Thầy cúng chuẩn bị vật phẩm làm lễ cúng bến nước.


Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng bến nước.


Đội cồng chiêng mang đến buổi lễ những âm thanh rộn ràng vang lay động núi rừng.


Uống rượu cần tại lễ cúng.


Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng sức khỏe cho voi.


 Đây là những hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống của các dân tộc bản địa.


Lễ hội được tổ chức 2 năm một lần nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc ở Tây Nguyên và quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Buôn Đôn nói riêng và tỉnh Đắk Lắk.


Chùm ảnh: Dương Giang (TTXVN)
Không tổ chức nghi lễ đâm trâu trong Lễ hội Buôn Đôn
Không tổ chức nghi lễ đâm trâu trong Lễ hội Buôn Đôn

Tại Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk diễn ra vào trung tuần tháng 3 năm 2016, tỉnh sẽ không tổ chức lễ đâm trâu như những năm trước đây

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN