Chiều 1/11, tại TP Hồ Chí Minh, nhà văn Hoàng Minh Tường ra mắt tiểu thuyết lịch sử “Chữ và người, 400 năm…”, tác phẩm hiếm hoi trực diện khai thác hành trình hình thành chữ Quốc ngữ ở Đàng Trong thế kỷ 17, qua góc nhìn văn chương và lịch sử.
Trong thế kỷ 21, phụ nữ không chỉ góp mặt mà còn kiến tạo trong những lĩnh vực từng được coi là “lãnh địa nam giới”. Từ buồng lái tàu vũ trụ, phòng thí nghiệm, nghị trường đến phòng họp doanh nghiệp, phụ nữ hiện diện với trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh nội tâm riêng biệt.
Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chính thức khởi động chiến dịch “Nhấn kết nối, Bật thay đổi” – một sáng kiến truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm, nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu thuộc Chiến lược “Cửa ngõ Toàn cầu” của Liên minh châu Âu.
Tết Trung thu 2025 đang đến gần. Khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại, khu dân cư của Hà Nội đã rực rỡ sắc màu của đèn lồng, đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo… Dù miền Bắc đang chịu ảnh hưởng liên tiếp của cơn bão số 9 và số 10, không khí Trung thu ở Thủ đô vẫn rộn ràng, níu bước chân người dân và du khách.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ IV (2025 - 2030), diễn ra sáng 25/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã xác định triển khai 9 phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới của ngành văn hoá, thể thao, du lịch.
Đưa sân khấu truyền thống vào trường học không chỉ làm phong phú hoạt động ngoại khóa mà còn mở ra những “lớp học lịch sử sống động” cho học sinh, sinh viên. Thông qua hát bội, cải lương, ca cổ, các em vừa được trải nghiệm trực tiếp nghệ thuật dân tộc, vừa bồi đắp niềm tự hào văn hóa và nhận thức về cội nguồn.
Bộ sưu tập “Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925–1975)” với 43 tác phẩm vừa hồi hương từ Pháp, khép lại hành trình trao tặng di sản đầy xúc động của ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê.
Tết Trung thu đang đến gần, cũng là lúc các cơ sở làm đầu lân thành phố Huế tất bật hoàn thiện những chiếc đầu lân để kịp giao đi khắp cả nước. Không khí hối hả ấy không chỉ gợi nhớ một phần ký ức tuổi thơ, mà còn phản chiếu tâm huyết của những nghệ nhân đang lặng thầm giữ nghề truyền thống trên mảnh đất Cố đô.
Sáng 23/9, tại Công viên Lam Sơn (TP Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố đã khai mạc triển lãm với chủ đề “Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2025).
Ngày 21/9, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng doanh nghiệp sáng tạo TiredCity tổ chức khai mạc trưng bày tranh với chủ đề “Dân Tộc Tự Hào”.
Với mong muốn lưu giữ niềm tự hào thiêng liêng của các hoạ sĩ trẻ, trưng bày tranh “Dân tộc tự hào” giới thiệu 40 tác phẩm tranh minh họa của 39 họa sĩ trên khắp mọi miền đất nước.
Sáng 21/9, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, bộ lịch bloc siêu cực đại (24 x 47 cm) mang chủ đề “Việt Nam: Độc lập - Thống nhất - Đổi mới - Phát triển” đã được giới thiệu đến đông đảo độc giả.
Cuốn sách “Sài Gòn bao thương” của nhà báo Vũ Kim Hạnh tái hiện những ngày tháng đặc biệt của TP Hồ Chí Minh trong đại dịch COVID-19, như một nhật ký tập thể lưu giữ ký ức về tình người, tình thương và sức mạnh cộng đồng.
Ngày 20/9, tại Cung Hội nghị Quốc tế (ICP) - Furama Resort Đà Nẵng, Vòng sơ khảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đã chính thức khởi động.
Lễ hội đua bò Bảy Núi 2025 khai mạc sáng 20/9, tại An Giang, quy tụ 64 đôi bò từ nhiều địa phương. Với những màn tranh tài gay cấn và sắc màu văn hóa Khmer đặc trưng, sự kiện trở thành điểm nhấn du lịch, quảng bá hình ảnh vùng đất Bảy Núi đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Không chỉ còn trong những trang truyện Andersen, hình tượng nàng tiên cá đang dần bước ra đời thực qua bộ môn lặn tiên cá, sự kết hợp độc đáo giữa thể thao, biểu diễn và nghệ thuật. Ở Việt Nam, nghề mới mẻ này không chỉ gợi mở hướng đi sáng tạo cho ngành giải trí mà còn phản chiếu hành trình đam mê và kiên định của những con người dám mơ, dám làm.
Chiều 19/9, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm mỹ thuật “Sắc màu Sài Gòn”. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa đặc biệt, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước Thái Lan - Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật thị giác.
Áo dài là di sản sống, là biểu tượng văn hoá và niềm tự hào của người Việt. Không chỉ gắn với những ký ức truyền thống, áo dài còn mang sức sống mới trong đời sống đương đại, nơi mỗi người dân khoác lên mình chiếc áo dài là một lần góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc.
Ngày 19/9, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về nghệ thuật Hát bội” với sự tham gia của hơn 150 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên.
Trong 50 năm qua, văn học không chỉ phản ánh chân thực hiện thực đất nước mà còn đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Triển lãm tôn vinh hành trình lao động sáng tạo bền bỉ, tầm ảnh hưởng quan trọng đến nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại của ba hoạ sĩ và cũng là lời tri ân hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1925 – 2025).