Chiều 5/5, Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu “Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách”.
Ngày 15/4, tại Thư viện Bắc Ninh số 2 phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc với chủ đề "Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước". Đây là hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, nhiều hoạt động thiết thực để lan tỏa văn hóa đọc được tổ chức tại thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang góp phần làm phong phú thêm tâm hồn những người yêu sách, đặc biệt là giới trẻ.
Ninh Bình là cái nôi của chèo, xẩm và là trung tâm hát văn gắn với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tứ phủ, thờ Đức Thánh Trần. Không chỉ hiện diện trên sân khấu chuyên nghiệp, các giá trị nghệ thuật truyền thống còn được gìn giữ, lan tỏa trong cộng đồng qua hoạt động sôi nổi của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ cơ sở tại địa phương.
Ngày 11/4, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu, ra mắt cuốn hồi ký “Thành phố trong tim” của bác sĩ, nữ chiến sĩ cách mạng Huỳnh Thị Minh Tâm.
Nhằm tôn vinh tiếng nói sáng tạo của nữ nghệ sĩ trong nghệ thuật đương đại, từ ngày 11 - 19/4/2026 diễn ra triển lãm quốc tế “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” lần thứ II tại Tiền Đường, Nhà Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Ngày 11/4, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên đã long trọng khai mạc Lễ hội Đền Hoàng Công Chất (Lễ hội Thành Bản Phủ) và công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử - Văn hóa Thành Bản Phủ.
Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, tang lễ là một trong những nghi thức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc số hóa di sản văn hóa, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, đang mở ra cơ hội bảo tồn, quảng bá và phát triển du lịch. Tuy nhiên, quá trình này vẫn đối mặt nhiều khó khăn, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên.
Sáng 6/4 (tức ngày 19/2 âm lịch), tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân và du khách thập phương đã tề tựu tham dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - nghi lễ chính, thiêng liêng nhất của Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2026.
Ngày 5/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Mao Điền, xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và UBND xã Mao Điền tổ chức khai hội truyền thống năm 2026, thu hút đông đảo nhân dân, du khách, đại diện các trường học, dòng họ khoa bảng tiêu biểu về dự.
Ngày 4/4, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, buổi ra mắt sách và khai mạc triển lãm tranh “50 Spaces: Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh” thu hút đông đảo bạn đọc, họa sĩ và người yêu mỹ thuật đô thị tham dự.
Nhiều đầu sách thiếu nhi mới đã được các nhà xuất bản giới thiệu tại TP Hồ Chí Minh, mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện giàu cảm xúc, sáng tạo và truyền cảm hứng về cuộc sống, ước mơ và lòng nhân ái.
Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, trong không gian se lạnh đầu tháng 4 tại Praha, những giai điệu quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại ngân vang, đưa người nghe trở về với miền ký ức sâu lắng và giàu chất nhân văn.
Trong tháng 4 này, các rạp phim bước vào giai đoạn cao điểm với loạt phim đa thể loại từ hoạt hình, tâm lý, kinh dị đến tiểu sử, mang đến nhiều câu chuyện phong phú và trải nghiệm điện ảnh đa dạng cho khán giả.
Chiều 31/3, tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang phối hợp với UBND xã Mỹ Hòa Hưng thực hiện Chương trình giáo dục di sản văn hóa chuyên đề sân khấu hóa "Đám giỗ - nét đẹp văn hóa Nam Bộ".
Cuối tháng 3, thị trường xuất bản ghi nhận sự xuất hiện của nhiều ấn phẩm mới thuộc các thể loại tản văn, sách ảnh và truyện thiếu nhi. Những cuốn sách này không chỉ làm phong phú đời sống đọc mà còn lan tỏa thông điệp sống tích cực, góp phần bồi đắp giá trị văn hóa và tinh thần trong cộng đồng.
Ngày 30/3, danh ca Celine Dion - một trong những gương mặt vĩ đại nhất của nhạc Pop đương đại - đã chính thức thông báo trở lại sân khấu, sau những năm tháng vắng bóng vì bệnh tật.
Ngày 30/3, tại xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh, lễ chính của Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức rước Long vị cùng lễ Nghinh Bà Thủy thần và Ông Nam Hải nhập điện, tái hiện sinh động nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển.
Ngày 28/3, tức ngày 10/2 năm Bính Ngọ (Âm lịch), Lễ hội Đền Tranh năm 2026 – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Tranh, xã Ninh Giang và Lễ hội Đền Long Động, tưởng niệm 680 năm ngày mất của Lưỡng Quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi tại di tích lịch sử quốc gia Đền Long Động, xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng đã được tổ chức.
Giữa nhịp sống hiện đại đang không ngừng đổi thay, những mái đình làng vẫn âm thầm lưu giữ ký ức văn hóa của cộng đồng.