Các sản phẩm thủ công độc đáo làm từ tre được trưng bày giới thiệu tại ngày hội.
Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Ngày hội với sự tham gia của các họa sĩ, nghệ nhân, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và cộng đồng người yêu nghệ thuật.
Trong ngày 10 - 11/7, công chúng được tham quan các không gian trưng bày mỹ thuật, nghệ thuật sinh vật cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, họa cụ và sản phẩm sáng tạo. Hoạt động trưng bày, giao lưu mỹ thuật sẽ kéo dài đến ngày 20/7, giới thiệu các tác phẩm đa dạng về chất liệu, phong cách và góc nhìn sáng tạo của nhiều họa sĩ ở thành phố.
Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra các chương trình trình diễn mỹ thuật, workshop sáng tạo, thực hành vẽ tranh acrylic, in khắc cao su, in khắc gỗ, in tranh dập bản và hoạt động tương tác dành cho công chúng. Không gian nghệ thuật sinh vật cảnh giới thiệu cây cảnh, bonsai, đá cảnh và các tác phẩm được tạo nên từ sự sáng tạo, kỹ thuật của nghệ nhân.
Người dân tham quan tìm hiểu về các sản phẩm thủ công tại ngày hội. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Một hoạt động nổi bật của chương trình là cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Di sản Đà Nẵng - Sức sống mới”, dành cho người trẻ từ 16 - 22 tuổi đang học tập, sinh sống ở thành phố. Các tác phẩm tập trung thể hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh, kiến trúc dân gian, ký ức đô thị, lễ hội truyền thống và các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của Đà Nẵng dưới góc nhìn sáng tạo. Ngày hội còn dành không gian cho các chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hô hát bài chòi, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống đến người dân, du khách.
Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết, mỹ thuật là phương tiện thể hiện tư tưởng, cảm xúc và khát vọng sáng tạo của con người, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, bồi đắp giá trị thẩm mỹ và tăng cường sự kết nối trong cộng đồng. Những năm qua, Đà Nẵng luôn quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, từng bước xây dựng môi trường sáng tạo, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Đây là nền tảng để thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Với vai trò là một thiết chế văn hóa, Bảo tàng Đà Nẵng đang đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến xây dựng bảo tàng trở thành không gian mở, vừa bảo tồn, phát huy giá trị di sản, vừa phục vụ nhu cầu giao lưu, học tập, trải nghiệm và sáng tạo của cộng đồng. Ngày hội Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2026 là dịp giới thiệu thành quả lao động sáng tạo của các họa sĩ, nghệ sĩ, tạo môi trường kết nối giữa nghệ thuật với công chúng; khuyến khích tinh thần sáng tạo trong thế hệ trẻ, góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.
Các tác phẩm tranh nghệ thuật đặc sắc tiêu biểu được trưng bày giới thiệu tại Ngày hội.
Chương trình được tổ chức đồng hành cùng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 và các hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật của thành phố trong mùa hè năm 2026.