TP Hồ Chí Minh ra mắt sáng kiến Kiến tạo điện ảnh học đường

Không chỉ giới thiệu bộ nhận diện "Thành phố điện ảnh" thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, TP Hồ Chí Minh đang từng bước đưa điện ảnh trở thành một phần của đời sống văn hóa học đường, tạo không gian để học sinh tiếp cận nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh và nuôi dưỡng những tài năng sáng tạo trẻ.

Ngày 5/6, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình ra mắt bộ nhận diện Thành phố điện ảnh, đồng thời công bố sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh học đường". Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc khuôn khổ Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026.

Chú thích ảnh
Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn xem hai tác phẩm ngắn "Cuộc hồi hương kỳ diệu" và "Người đàn bà ở trạm xe" trong khuôn khổ chương trình.

Bộ nhận diện Thành phố điện ảnh lấy hình ảnh chữ "H" - viết tắt của Hồ Chí Minh được tạo thành từ hai dải cuộn phim cách điệu. Màu vàng tượng trưng cho sự sáng tạo và nghệ thuật, trong khi màu xanh thể hiện tinh thần hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Phần nối giữa hai dải phim mang hiệu ứng chuyển sắc, thể hiện sự kết nối giữa con người, câu chuyện và điện ảnh.

Theo Ban tổ chức, biểu tượng không chỉ khẳng định định hướng xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành điểm đến của ngành công nghiệp điện ảnh mà còn phản ánh khát vọng phát triển thành phố sáng tạo, nơi những câu chuyện của con người được lan tỏa thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Điểm nhấn của chương trình là việc chính thức triển khai sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh học đường". Thay vì chỉ dừng ở các hoạt động thưởng thức phim, mô hình này hướng đến xây dựng môi trường trải nghiệm thực tế cho học sinh thông qua các buổi giao lưu với đạo diễn, nhà làm phim, các workshop kỹ năng và cuộc thi sáng tác video ngắn.

Đại diện đơn vị đồng hành triển khai sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh học đường" cho biết, chương trình sẽ tập trung tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia trong và ngoài nước, các workshop dành cho học sinh, sinh viên và những người trẻ yêu điện ảnh. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo "Nghệ sĩ đa năng" cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, đồng thời hỗ trợ các bạn trẻ tiếp cận những công nghệ và thiết bị làm phim hiện đại. 

Chú thích ảnh
Học sinh tương tác, trò chuyện cùng các đạo diễn, nhà làm phim.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn đã được xem hai tác phẩm ngắn "Cuộc hồi hương kỳ diệu" của đạo diễn Đào Minh Uyển và "Người đàn bà ở trạm xe" của đạo diễn Lê Chi Na; đồng thời trực tiếp giao lưu, tìm hiểu về ý tưởng sáng tác, quá trình xây dựng kịch bản và hoàn thiện một bộ phim.

Theo kế hoạch, từ ngày 5 đến 8/6, các hoạt động chiếu phim và giao lưu điện ảnh sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố như Trần Khai Nguyên, Tây Thạnh và Gia Định. Song song đó, chương trình chiếu phim toàn cảnh của Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh cũng diễn ra tại rạp CineStar Nguyễn Trãi từ ngày 6 đến 8/6.

Việc đưa điện ảnh vào trường học được kỳ vọng không chỉ góp phần bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh mà còn mở rộng không gian tiếp cận nghệ thuật, từng bước hình thành thế hệ khán giả và nhà làm phim trẻ cho một đô thị sáng tạo đang hướng đến vị thế trung tâm điện ảnh của khu vực.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Điện ảnh ‘thắp sáng’ mùa hè thiếu nhi 2026
Điện ảnh ‘thắp sáng’ mùa hè thiếu nhi 2026

Những bộ phim hoạt hình giàu giá trị nhân văn cùng các chương trình chiếu phim miễn phí đang mang đến một mùa hè nhiều màu sắc cho thiếu nhi, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến thế hệ trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN