Tràn lan mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

Ngày 7/3, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh mũ bảo hiểm (MBH) tại 24 quận, huyện của thành phố.

 

Kiểm tra đâu, sai đó

 

TP Hồ Chí Minh là địa bàn tập trung nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh MBH. Vì vậy, các cơ quan chức năng xác định phải ra quân kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh MBH trên diện rộng.


 

Cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

 

Theo chân đoàn kiểm tra, phóng viên Báo Tin tức nhận thấy các điểm kinh doanh, buôn bán MBH bị kiểm tra đều phát hiện có vi phạm. Tại cửa hàng kinh doanh MBH Vinh Quang An Đông (số 214, đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3), đoàn công tác đã phát hiện số lượng lớn MBH không có nguồn gốc xuất xứ, không có tem hợp quy… Điều đáng nói, nhiều MBH ở đây có chất lượng rất kém. Đặc biệt, tại kho hàng của Công ty cổ phần xây dựng nhà Phương Nam (số 4, Phan Văn Năm, quận Tân Phú), lực lượng chức năng đã phát hiện hàng ngàn chiếc MBH mà theo ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, số MBH nói trên đều có dấu hiệu vi phạm và không đạt tiêu chuẩn.


Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, cho biết: “Qua đợt phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh ra quân kiểm tra lần này cho thấy, phần lớn các đơn vị kinh doanh, buôn bán MBH đều có vi phạm. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không có hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc, vi phạm về đăng ký kinh doanh, không treo biển hiệu của cơ sở kinh doanh theo quy định. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh còn bày bán nhiều loại mũ thời trang, có kiểu dáng giống MBH nhưng không có khả năng bảo vệ người sử dụng. Các loại mũ này có thể khiến người tiêu dùng bị nhầm lẫn khi chọn mua. Hơn nữa, khi đội các loại MBH không đạt chuẩn thì khi xảy ra tai nạn nguy cơ thương vong cũng rất cao”.


Ông Phan Hoàn Kiếm, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày đầu ra quân, 25 đội của lực lượng chức năng đã kiểm tra 33 cửa hàng, tịch thu 4.786 mũ bảo hiểm và 3.445 kính chắn mũ không đúng quy định.


Xử lý nghiêm


Ông Trần Hùng cho biết: “Việc thực hiện chiến dịch tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh và sử dụng MBH không đạt chất lượng là nhằm nâng cao ý thức người dân, đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng của người tham gia giao thông. Do đó công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân được chú trọng trước tiên, sau đó là phải chú trọng xử lý kiên quyết, triệt để những nhà sản xuất MBH kém chất lượng, vi phạm pháp luật. Những trường hợp vi phạm sẽ tiến hành rút giấy phép kinh doanh”.


Theo ông Hùng, những hộ kinh doanh MBH phải có đầy đủ giấy phép, giấy ủy quyền làm đại lý của các hãng sản xuất MBH. Đồng thời các lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra thường xuyên và liên tục đối với những hộ kinh doanh này. Riêng với những điểm bày bán MBH vỉa hè, sắp tới sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiên quyết dẹp bỏ. Ông cũng khuyến cáo người tiêu dùng khi mua MBH cần phải quan tâm về phiếu bảo hành, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm để yên tâm không mua phải hàng dỏm, hàng nhái… “Nếu phát hiện cơ sở kinh doanh MBH không đảm bảo, người dân nên báo cho cơ quan chức năng để nghiêm khắc xử lý”, ông Hùng cho biết.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN