Tích cực cứu hộ, cứu nạn các sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, tàu cá QNg 90648 TS bị hỏng máy đã khắc phục xong sự cố lúc 7 giờ ngày 21/7 và tiếp tục hoạt động trên biển.

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 18/7, tàu cá này có 11 ngư dân đang hoạt động trên biển, bị hỏng máy thả trôi, cách phía Đông đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 170 hải lý, cách phía Bắc đảo Bạch Quy, quần đảo Hoàng Sa khoảng 15 hải lý. 

Tại Thái Bình, vào 19 giờ 45 phút ngày 20/7, tàu cá TB 1031 TS có 5 ngư dân đã bị sóng đánh chìm, cách phía Đông cửa Trà Lý. Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã điều 10 cán bộ chiến sỹ với 2 ca nô và huy động động 2 tàu cá của dân đi cứu nạn. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày đã cứu vớt được 5 ngư dân tàu cá trên đưa vào bờ an toàn.

Lúc 14 giờ ngày 20/7, tại tọa độ 10030 phút Bắc-109004 phút Đông, cách phía Đông đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 8 hải lý, tàu cá KH 99171 TS có 1 ngư dân rơi xuống biển mất tích. Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã phát thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát, phát hiện và cứu nạn.

Thắng Trung (TTXVN)
Nỗ lực cứu hộ các tàu cá và ngư dân gặp sự cố trên biển
Nỗ lực cứu hộ các tàu cá và ngư dân gặp sự cố trên biển

Liên quan đến vụ tàu cá NA 95899 TS có 19 ngư dân (trong đó có 9 ngư dân hiện tại vẫn còn mất tích) bị chìm sau va chạm với tàu chở hàng vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 28/6 tại vùng biển thành phố Hải Phòng, cách phía Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý, ngày 15/7, tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã duy trì 5 tàu (tàu Tân Cảng 69/Chỉ huy hiện trường, SAR 273, HQ 704, 926 và NA 99688 TS) triển khai các biện pháp chuẩn bị cho việc trục vớt tàu cá NA 95899 TS và tìm kiếm 9 ngư dân còn mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN