Sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân Thanh Hóa sau mưa lũ

Ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Quan Hóa, một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ, tặng nhiều phần quà ý nghĩa, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. 

Chú thích ảnh
Trường Tiểu học Trung Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa) bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến điểm Trường Tiểu học Trung Sơn, một trong những ngôi trường bị tàn phá hoàn toàn sau trận lũ vừa qua. Toàn bộ hai dãy trường kiên cố với 9 phòng học đã bị bùn đất vùi lấp, nhiều phòng học bị đổ sập; bàn ghế, đồ dùng học tập bị cuốn trôi...

Sau khi tổ chức lễ khai giảng chung với Trường Trung học Cơ sở Trung Sơn, được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa, Nhà trường đã liên hệ mượn tạm nhà điều hành của Công ty 47, thuộc Ban Quản lý Thủy điện Trung Sơn làm phòng học tạm cho các em. Công tác dạy và học của Nhà trường đang gặp rất nhiều khó khăn..

Chia sẻ với những khó khăn của thầy và trò Trường Tiểu học Trung Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đề nghị UBND huyện Quan Hóa khẩn trương lập phương án, bố trí quỹ đất để sớm đầu tư xây dựng trường học mới cho học sinh, kiên quyết không để các em không có lớp học...

Thăm hỏi, tặng quà các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, nhà bị cuốn trôi trên địa bàn bản Bó, xã Trung Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Quan Hóa quan tâm bố trí nơi ăn, ở hợp lý cho các hộ dân, không để tình trạng người dân bị đói, khát.

UBND huyện tích cực phối hợp với các đơn vị thị sát, kiểm tra, ứng trực 24/24 giờ tại những điểm sạt lở và có nguy cơ tiếp tục sạt lở; không cho người dân trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn, với phương châm “an toàn tính mạng con người là trên hết”. Đối với những hộ bị mất nhà, UBND huyện lên phương án hỗ trợ và bố trí nơi ở mới cho người dân ổn định cuộc sống. Việc làm nhà mới cho người dân vùng lũ phải xong trước ngày 15/10/2018...

Hiện tại, đường giao thông từ thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) đi xã Trung Sơn, Trung Thành... đã thông suốt. Tuy nhiên, giao thông đi đến các bản vẫn đang bị chia cắt. Do vậy, công tác cứu trợ lương thực, thực phẩm đang gặp nhiều khó khăn.

Hàng chục tấn gạo hỗ trợ đồng bào vùng lũ mới chỉ đến được trung tâm xã. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị Sở Giao thông Vận tải huy động thêm máy xúc, máy ủi, ô tô đến xử lý các điểm sạt lở, sớm thông tuyến để cứu trợ bà con...

Làm việc với UBND huyện Quan Hóa về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc chủ động lên các phương án ứng phó với thiên tai. Sau lũ, còn rất nhiều công việc phải làm để ổn định đời sống người dân, huyện Quan Hóa cần quan tâm đến công tác phân bổ nguồn hàng cứu trợ, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng.

Theo ông Nguyễn Đình Xứng, trong điều kiện nhiều hộ mất nhà, mất hoa màu, đất sản xuất, công tác tổ chức sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn, địa phương cần đặc biệt quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ để người dân sớm ổn định sản xuất. Sau lũ là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh, địa phương phối hợp với ngành Y tế làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường sau lũ, hạn chế mức tối đa dịch bệnh bùng phát...

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm thiệt hại nặng về người và tài sản, ước khoảng hơn 137 tỷ đồng. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huyện đã huy động các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng tập trung khắc phục thiệt hại cho nhân dân và các cơ sở sản xuất; chỉ đạo huy động các phương tiện máy móc san ủi đất đá sạt lở và cây đổ; nhân lực vét bùn, cát tại các điểm giao thông bị sạt lở đất đá, bùn khi ngập nước đã rút. Hiện nay, tuyến đường Quốc lộ từ Hồi Xuân đi Hiền Kiệt và Hồi Xuân đi Trung Sơn đã thông xe; còn 4 xã vẫn tiếp tục mất điện (Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt).

Huyện đã thành lập các tổ công tác khắc phục thiệt hại và thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn huyện; hỗ trợ ban đầu mỗi hộ được 10 kg gạo, một thùng mì tôm và 1 triệu đồng đối với các gia đình bị thiệt hại sập nhà hoàn toàn.

Đồng thời, lãnh đạo huyện tiếp tục chỉ đạo khắc phục hệ thống truyền tải điện cho các xã chưa có điện do hư hỏng; khắc phục hệ thống thông tin liên lạc tại xã Trung Sơn; chuẩn bị vật tư tiêu độc khử trùng môi trường sau mưa lũ…

Tin, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)
Học sinh 'rốn lũ' Thanh Hóa náo nức tựu trường
Học sinh 'rốn lũ' Thanh Hóa náo nức tựu trường

Khắc phục khó khăn, chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản sau trận mưa lũ vừa qua, sáng 5/9, cùng với cả nước, các điểm trường nằm trong vùng lũ tại huyện miền núi Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN