Miền Bắc đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm 19/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, phía Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. 


Ngày mai (19/2) miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh: Internet


Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm 19/2 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm ngày 19/2 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, riêng vùng núi phía bắc Bắc Bộ có nơi rét đậm.


Trong khi đó, thời tiết ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày duy trì nắng đẹp, nhiệt độ ổn định. Miền Bắc có sương mù nhẹ vào sáng sớm và hửng nắng ấm vào trưa và chiều, Nam bộ phổ biến là nắng, có nơi nắng nóng cục bộ, nhiệt độ lên tới 36 độ C.


Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 18/2: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi 28 - 30 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, có nơi 26 - 28 độ C.


Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi 30 - 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. 


Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN