Mang Trung thu đến với trẻ em vùng khó

Các cấp cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều chương trình đón Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em, nhất là các trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum vui mừng khi nhận những phần quà nhân dịp Tết Trung thu 2021. Ảnh: TTXVN phát

Các chương trình được Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu” cho các em thiếu nhi. Đây là xã biên giới của tỉnh với hầu hết là người đồng bào dân tộc Giẻ Triêng sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn. Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 60 suất học bổng và 359 suất quà cho các em thiếu nhi tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Đăk Dục); trao tặng 100 đèn lồng, bánh kẹo và 10 suất học bổng cho thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông và xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô. 

Trong bầu không khí vui tươi ấm áp, các em thiếu nhi được tham gia các trò chơi dân gian, hỏi đáp về ngày Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc. Em Y Doan (9 tuổi, xã Đăk Dục) chia sẻ, khi tham gia các trò chơi, em đã học hỏi và biết thêm nhiều điều hay, mới lạ về văn hóa của dân tộc mình. Các anh, chị Đoàn Thanh niên đã dành tặng em những phần quà hấp dẫn như bánh kẹo, đèn lồng...

Thực hiện cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", nhân dịp Tết Trung thu, Đoàn Thanh niên cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tổ chức thăm hỏi, động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện và tặng hơn 200 suất quà trị giá gần 10 triệu đồng, gồm đèn lồng, sữa, bánh Trung thu...

Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum Xiêng Thanh Phúc cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, vùng dân tộc thiểu số luôn được các cấp cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Những hoạt động được triển khai luôn đặt an toàn cho trẻ là ưu tiên hàng đầu, đảm bảo theo đúng quy định phòng, chống dịch. Thông qua các chương trình, Tỉnh Đoàn muốn gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến các em thiếu nhi và động viên các em tiếp tục chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

* Sáng 20/9, đại diện Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã đến trao máy lọc nước và tặng quà Tết Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi Quan Hóa. Theo đó, Tỉnh Đoàn hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cơ sở vật chất học đường cho các điểm trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồi Xuân, thị trấn Hồi Xuân gồm 2 máy lọc nước và 4 mô hình ngôi nhà thu gom rác với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Yên Định đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên các em thiếu nhi tại 2 khu cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 của huyện và trao 20 suất quà với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho các em đội viên, học sinh, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập... Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm kịp thời động viên, khẳng định hơn nữa vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc chung tay, chung sức vì cộng đồng; thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của tuổi trẻ Thanh Hóa.

Để các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, phù hợp với diễn biến dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Văn bản 14065 /UBND-VX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, khu vực tập trung đông người không tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu.

Theo đó, các địa phương thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2021; không tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư, khu vực tập trung đông người, khu vực công cộng, cơ sở điều trị, cơ sở cách ly y tế... Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại gia đình và chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại gia đình, đảm bảo mọi trẻ em được quan tâm, được vui Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, thiết thực; tăng cường công tác quản lý địa bàn, không để người dân lợi dụng hoạt động tổ chức Tết Trung thu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Ông Xiêng Thanh Phúc - Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum tặng quà Tết Trung thu cho các em thiếu nhi tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông. Ảnh: TTXVN phát

Các địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày, trẻ thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chung tay của xã hội, cộng đồng trong việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19…

Khoa Chương - Khiếu Tư  (TTXVN)
Khai mạc triển lãm online 'Phá cỗ tranh' mừng Tết Trung thu
Khai mạc triển lãm online 'Phá cỗ tranh' mừng Tết Trung thu

Sáng 20/9, trên trang Facebook Phòng tranh 39 đã khai mang triển lãm trực tuyến "Phá cỗ tranh". Đây là cuộc trưng bày các tác phẩm mới nhất của nhóm họa sỹ G39 gửi đến những người yêu cái đẹp, yêu hội họa trong dịp Tết Trung thu năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN