Mưa trắng trời trên sông Thu Bồn, đoạn qua xã Hiệp Đức. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, hiện mực nước tại hầu hết các trạm đo trên sông Vu Gia - Thu Bồn đều đã vượt Báo động 3. Đỉnh lũ dự kiến sẽ đạt trong khoảng 6 - 12 giờ tới (từ 19h00 ngày 27/10 đến 07h00 ngày 28/10) với các mức đặc biệt nguy hiểm:
Trong 6 - 12h tới lũ trên sông Vụ Gia – Thu Bồn lên trên mức BĐ3, đỉnh lũ trên sông Vụ Gia tại Ái Nghĩa là 10,4m (trên BĐ3: 1,4m, cao hơn lũ đặc biệt lớn 2007 là 0,04m, cao hơn lũ năm 2017: 0,29m), tại Câu Lâu là 5,2m (trên BĐ3 là 1,2m, cao hơn lũ đặc biệt lớn 2007 là 0,10m, cao hơn lũ năm 2017 là 0,45m).
Lũ trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 10,0m - trên báo động 3: 1,2m (cao hơn lũ đặc biệt lớn 2007: 0,0m, cao hơn lũ năm 2017: 0,3m). Lũ trên sông Tiên trên báo động 3: 1,2m (thấp hơn lũ đặc biệt lớn 2007: 0,19m, cao hơn lũ năm 2017: 0,05m). tại Hội An trên trên báo động 3: 1,1m (thấp hơn lũ năm 2017: 0,07m), sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức Báo động 1.
Dự báo từ 12h - 24h tiếp theo, lũ ở khu vực Vụ Gia - Thu Bồn xuống chậm và ở mức Báo động 3 đến trên Báo động 3; sông Tam Kỳ ở mức BĐ1-BĐ2. (Cần hết sức lưu ý).
Nước lũ tiếp tục đổ về gây ngập nhiều nhà dân tại xã Đại Lộc (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng kéo dài sẽ xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông và ngập úng nghiêm trọng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phổ, Thành Mỹ, Trường Đức, Hà Nha, Phù Vân, Vụ Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn, Tiên Điện, Bàn Bền, Hội Tiên, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng,...Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.