Lũ trên các sông dâng cao, 32 xã, phường tại Huế ngập sâu

Tối 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, lũ trên các sông dâng cao đã làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố Huế; mức ngập bình quân lên đến từ 1 - 2 m; có nơi sâu hơn.
Chú thích ảnh
Nước sông Hương dâng nhanh, gây ngập lụt, cô lập nhiều phường, xã. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Trên địa thành phố Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất (hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê cập nhật); trong đó, nhiều nhất ở xã Khe Tre với 17 điểm; còn lại ở các xã, phường: Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 3, Thuỷ Xuân.

Cao tốc đường bộ La Sơn - Tuý Loan tại Km12+000-Km14+000 sạt lở gây tắc đường. Đường Hồ Chí Minh sạt lở nhiều điểm bị chia cắt, không đi lại được. Quốc lộ 49A từ trung tâm thành phố Huế, đi A Lưới bị sạt lở nhiều điểm. Hệ thống đường tỉnh lộ đa số ngập sâu không đi lại được; hệ thống đường đô thị bị ngập sâu phải cấm đường.

Các xã, phường của thành phố Huế đã tiến hành sơ tán, di dời 1.663 hộ với 4.242 khẩu. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt kéo dài.
 
Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông Hương tại Kim Long lên mức 5,04m, trên báo động 3 là 1,54m; lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 5,12m, trên báo động 3 là 0,62m. Đây là đợt lũ đặc biệt lớn trên hai sông này, kể từ cơn lũ lịch sử năm 1999 đến nay.

Các hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn. Hai hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền đã được đưa vào vận hành theo trạng thái tình huống mưa lũ diễn biến cực đoan, bất thường. Hồ Tả Trạch được dự báo có nhiều tình huống phức tạp, thành phố Huế đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, xây dựng các phương án xử lý trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
 
Dự báo, từ nay đến sáng 29/10, trên địa bàn thành phố Huế có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to; tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm..

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.