Lao động khối doanh nghiệp Nhà nước có thu nhập cao nhất

Ngày 17/8, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) đã công bố kết quả khảo sát Bản tin thị trường lao động trong quý II/2016.

Bộ LĐTBXH công bố bản tin thị trường lao động quý II/2016

Trong các loại hình doanh nghiệp, khối doanh nghiệp Nhà nước có mức thu nhập bình quân tháng cao nhất, 6,72 triệu đồng/tháng; tiếp đó là khu vực đầu tư nước ngoài 5,53 triệu đồng/tháng, khối kinh doanh tập thể có mức thu nhập bình quân tháng thấp nhất là 3,55 triệu đồng.


Theo Bộ LĐTBXH, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương trong quý II/2016 đạt 4,85triệu đồng. Mức thu nhập này giảm 228.000 đồng so với quý 1/2016, tăng 393.000 đồng (8,8%) so với cùng kỳ 2015.


Theo ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội, nguyên nhân lương bình quân tháng quý II giảm là do quý I có Tết âm lịch nên bên cạnh lương thì người lao động còn được thưởng cuối năm.


Còn theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, một trong những lý do thu nhập bình quân tháng khối doanh nghiệp Nhà nước cao bởi 90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu tập trung khối tư nhân. Trong khi những doanh nghiệp Nhà nước đa phần là doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên khoảng cách thu nhập với các nhóm còn lại đã giảm xuống và xu thế này sẽ còn tiếp diễn trong quá trình cạnh tranh và hội nhập.


So sánh về bảng lương thu nhập theo ngành nghề, nhóm quản lý và chuyên môn kỹ thuật bậc cao có thu nhập bình quân tháng cao nhất, song thu nhập của nhóm “lao động giản đơn” tăng nhanh hơn, thu hẹp khoảng cách với các nhóm còn lại. “Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm vẫn là những nhóm ngành có thu nhập cao nhất, nhưng chênh lệch so với nhóm thấp nhất có giảm” ông Đào Quang Vinh cho biết.


Khảo sát của Bản tin thị trường cho thấy, có 15,95% lao động làm công hưởng lương thuộc nhóm thu nhập thấp (dưới 2,93 triệu đồng/tháng).


XC
Thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động: 1 chọi 20
Thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động: 1 chọi 20

Ngày 17/8, trao đổi với báo chí, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) cho biết: Đợt thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho lao động đi theo chương trình đưa lao động Việt Nam đi làm tại Hàn Quốc (EPS) sẽ diễn ra trong hai ngày 8 – 9/10, gồm 2.100 chỉ tiêu; trong khi đó, dự báo nhu cầu đăng ký dự thi lên tới 40.000 người, có nghĩa là tỷ lệ chọi 20 lấy 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN