Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở tuyến biên giới Tây Nam

Chiều 1/4, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dẫn đầu Đoàn công tác đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Long An tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở tuyến biên giới hai tỉnh.

Trước dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khi Campuchia đang phát sinh một số ổ dịch COVID-19 giáp với biên giới Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đề nghị các lực lượng biên phòng của Tây Ninh và Long An tiếp tục siết chặt biên giới, ngăn người nhập cảnh trái phép vào nội địa qua đường mòn, lối mở.

Báo cáo kết quả tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Ninh, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, các lực lượng biên phòng đóng quân tại biên giới Tây Ninh cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách được giao. Các đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống dịch, gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới; đảm bảo 100% quân số 24/24 giờ.

Theo đại tá Phan Văn Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, hiện nay có dấu hiệu xuất hiện xu hướng một số Việt kiều sinh sống tại Campuchia trở về Việt Nam để tránh dịch COVID-19. Ghi nhận tại Long An thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đây là một trong những khó khăn, thách thức đối với ngành chức năng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Biên phòng của Tây Ninh và Long An thời gian qua cho thấy sự hiệu quả đáng kể trong công tác phòng, chống người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Từ ngày 1/1 đến 30/3, lực lượng biên phòng Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ 131 vụ/403 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; khởi tố 2 vụ/4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép; phạt tiền 140 vụ/408 đối tượng, với số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Nhức nhối nạn buôn lậu ở biên giới Tây Nam
Nhức nhối nạn buôn lậu ở biên giới Tây Nam

Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia, ông Vũ Hùng Sơn cho biết: Tại các vùng tiếp giáp biên giới Campuchia, các đối tượng đầu nậu thường dùng kho tàng, bến bãi, tập kết hàng hóa sát hai bên biên giới để vận chuyển trái phép hàng hóa; sử dụng xe gắn máy hoặc xuồng máy có công suất lớn chạy tốc độ cao để giấu hàng, nên việc bắt giữ không dễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN