Hà Nội nắng nóng 40 độ C: Cuộc sống người dân nhiều xáo trộn

Những ngày này, Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng lớn nhất từ đầu mùa hè tới nay, với nhiệt độ lên tới 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến cuộc sống người dân Thủ đô có nhiều xáo trộn, gây bất lợi trong sinh hoạt thường ngày. 


Các bể bơi đông nghịt người từ 3h chiều. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN


Ngay từ đầu giờ sáng, thời tiết đã trở nên oi nóng và đặc biệt tăng cao vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Với những người không có nhu cầu giải quyết công việc cấp bách, mọi người thường lựa chọn giải pháp tránh nắng ở nhà. Ngay cả những người có cuộc sống mưu sinh ngoài đường phố, trong thời điểm nhiệt độ tăng cao, họ cũng tìm những tán cây trú nắng, gìn giữ sức khỏe. Đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng hơn vào thời điểm cao điểm, bởi lượng người đi lại ít hơn ngày thường. Trong dịp này, hàng chống nóng được tiêu thụ mạnh, các bể bơi trở nên đông đúc, quá tải.

Khảo sát các siêu thị điện máy như: HC, Pico, Nguyễn Kim… những ngày này cho thấy, lượng khách mua sản phẩm điều hòa, quạt điện, quạt hơi nước, quạt sạc tăng cao. Trong đó, các sản phẩm có mức giá ở mức trung bình được lựa chọn nhiều hơn cả. Đại diện hệ thống siêu thị điện máy HC cho biết: Trong những ngày vừa qua, sức mua các mặt hàng làm mát tăng đáng kể. Để kích thích khả năng mua sắm của khách hàng, hệ thống này thực hiện chương trình khuyến mại, như: Khách hàng mua điều hòa được tặng công lắp đặt và phiếu mua hàng trị giá từ 300 – 500 nghìn đồng. Còn tại hệ thống siêu thị điện máy Pico, lượng khách trong những ngày này cũng tăng đáng kể. Dịp này, Pico áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá theo nhiệt độ do vậy, doanh số bán sản phẩm làm mát như: Điều hòa, quạt điện, máy ép hoa quả tăng gấp đôi so với trước, thậm chí giờ cao điểm tăng gấp ba lần. Ngoài ra, mặt hàng được bán chạy tại thị trường Hà Nội dịp này là các mặt hàng gia dụng hàng ngày như: Máy ép hoa quả, máy xay sinh tố… để phục vụ nhu cầu giải khát mùa hè.

Dưới sức nóng trong những ngày này, khi ra đường, người dân thường trang bị cho mình các đồ chống nóng bảo vệ da, bảo vệ sức khỏe. Chính vì vậy, các loại áo chống nắng, khẩu trang, kính râm đang được nhiều người tìm mua. Loại áo chống nắng hai lớp bình dân được chị em phụ nữ hay dùng có giá từ 150 nghìn/chiếc với các loại ngắn và 200 nghìn/chiếc đối với áo toàn thân. Năm nay, loại áo chống nắng Uniqlo (Nhật Bản) được quảng cáo ngăn tới 90% tia UV, ngăn sạm da, cháy da, đặc biệt ngăn ung thư da, có tác dụng làm mát… xuất hiện tại thị trường Hà Nội, được nhiều người mua. Mặc dù, giá bán mặt hàng này không hề rẻ, từ 440 – 550 nghìn đồng/chiếc sau khi đã khuyến mại giảm giá. Các loại khẩu trang đa dạng về chủng loại và giá cả cũng có sức tiêu thụ lớn trong dịp này, giá dao động từ 10 – 50 nghìn đồng/chiếc.


Cùng với sự sôi động của thị trường hàng chống nóng, các bể bơi, các quán giải khát tại Hà Nội cũng luôn đông khách vào mỗi buổi chiều hoặc tối. Bể bơi Cầu Giấy tại Trung tâm thể dục thể thao Cầu Giấy vừa mở cửa mấy ngày qua nhưng đã thu hút lượng lớn khách đến tắm. Do giá cả ở mức bình dân: 20 nghìn đối với trẻ em và 25 nghìn với người lớn nên bể bơi Cầu Giấy luôn trong tình trạng đông khách. Đang trông con trai bơi dưới bể trẻ em, anh Nguyễn Văn Tuấn, trú tại đường Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy cho biết: “Thời tiết nóng nực như này, người lớn không chịu nổi nữa là trẻ con. Mấy ngày vừa qua, hôm nào tôi cũng phải cho cháu đi bơi để giải nhiệt, cũng là để cháu vui chơi, hoạt động cho thoải mái”. Ngoài ra, các bể bơi Bốn Mùa - Trần Hưng Đạo, Thái Hà, Sao Mai - Tây Hồ, Thành Công, bể bơi trong các khách sạn lớn… cũng trong tình trạng đông khách.

Các chuyên gia khuyên rằng, giải pháp tốt nhất trong những ngày nắng nóng là người dân tự bảo vệ sức khỏe của mình, ăn uống đảm bảo, uống nhiều nước, khi ra đường phải đội mũ, đi giày và mặc quần áo dài. Khi phải ở ngoài trời, không nên đứng quá lâu dưới ánh nắng, đeo kính râm và sử dụng kem chống nắng để giảm các tác hại của tia UV đến làn da.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)
Miền Bắc, miền Trung hứng chịu nắng nóng gay gắt
Miền Bắc, miền Trung hứng chịu nắng nóng gay gắt

Do ảnh hưởng của hiện tượng ấm lên El Nino, nền nhiệt trung bình các tháng từ đầu năm đến tháng 5/2015 ở miền Bắc và miền Trung đều cao hơn trung bình nhiều năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN