Nắng nóng đạt đỉnh điểm, Trung Bộ lên tới 42 độ C

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay, 28/5, đợt nắng nóng gay gắt có thể đạt đỉnh điểm, một số nơi miền núi Trung Bộ nhiệt độ lên đến 42 độ C. 


Người dân phải trang bị đầy đủ các trang phục tránh nắng mỗi khi ra đường. Ảnh: Trần Thanh Giang-TTXVN


Suốt một dải từ Bắc Bộ xuống tới Đà Nẵng đều nằm trong cảnh báo đỏ về nắng nóng. Ngay từ sáng sớm, nhiệt độ đã ở mức 28 - 30 độ C. Nắng lên từ rất sớm, đẩy nhiệt độ tăng lên nhanh, hun đúc bầu không khí. 


Bắc Bộ nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thủ đô Hà Nội lên tới 39 độ C, nắng gay gắt hơn khi gặp hiệu ứng đô thị đông dân. 


Tâm điểm của nắng nóng vẫn là Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với nền nhiệt phổ biến 36 - 39 độ C. Tại Tây Hiếu, Con Cuông, Quỳ Hợp… đặc biệt nắng nóng gay gắt khi nền nhiệt 41 - 42 độ C, lại vừa nhận hơi nóng của vùng thấp vừa chịu ảnh hưởng của những luồng gió Phơn khô nóng, bầu không khí bị nắng làm bốc hơi khiến độ ẩm chỉ còn 40 - 50%. 


Nam Trung Bộ nắng nóng ở mức thấp hơn, phổ biến nền nhiệt 35 - 38 độ C. Tuy nhiên, Trung Bộ nắng nóng kéo dài nên cảnh báo nguy cơ về cháy rừng ở cấp độ cực kỳ nguy hiểm. 


Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không còn nắng nóng trên diện rộng, gió Tây Nam cấp 2 - 3, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 35 độ C. 


Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam đến nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 1,75 – 2,5 mét. Biển động.


Minh Nguyệt (TTXVN)
Nắng nóng vẫn duy trì trong 10 ngày tới
Nắng nóng vẫn duy trì trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới, nắng nóng gay gắt chỉ giảm nhẹ trong vài ngày, sau đó tăng cường trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN