Điện Biên: Thêm một nạn nhân bị nước cuốn mất tích khi lội qua suối

Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) Thào A Dế xác nhận, khoảng 15 giờ ngày 9/7, tại bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), một người dân đã bị nước cuốn trôi mất tích khi lội qua suối Huổi Sái Lương.

Ảnh minh họa.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là chị Mùa Thị Día (sinh năm 1991, trú tại bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé). Vào thời điểm trên, chị Mùa Thị Día và chồng trên đường đi làm nương về thì lội qua suối Huổi Sái Lương. Tuy nhiên, do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa nhiều, mực nước suối Huổi Sáu Lương dâng cao, chảy siết đã cuốn trôi chị Día.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Nhé đã huy động lực lượng, phối hợp với đơn vị chức năng và bà con nhân dân trên địa bàn xã tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, đến trưa 10/7 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trước đó, ngày 8/7, tại khu vực địa phận xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, một thanh niên cũng đã bị nước cuốn trôi, mất tích khi bơi qua sông Nậm Rốm. Đến sáng 9/7, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Xuân Tư (TTXVN)
Người dân "đánh đu" tính mạng qua suối dữ ở Điện Biên
Người dân "đánh đu" tính mạng qua suối dữ ở Điện Biên

Sau trận lũ lịch sử tháng 7/2014, cầu treo Chiềng Xôm bắc qua suối Nậm Húa, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng (Điện Biên) bị cuốn trôi nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN