Đêm 24/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa giông, nguy cơ cao lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên từ chiều tối 24 đến ngày 25/3, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông (lượng mưa phổ biến 10 - 30mm/24 giờ), riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 40 - 70mm/24 giờ).

Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Chú thích ảnh
Mưa đá phủ trắng như tuyết ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, ngày 22/3/2020. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 24 và ngày 25/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; cao nhất 26-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết ngày 24/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, vùng núi có nơi thời tiết nguy hiểm
Thời tiết ngày 24/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, vùng núi có nơi thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây trên cao, nên từ ngày 24-25/3, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ), riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 40-70mm/24 giờ), mưa dông tập trung vào chiều và đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN