Thời tiết ngày 23/3: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/3, Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Chú thích ảnh
Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phia Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức
Thời tiết ngày 22/3: Cả nước có mưa dông, Bắc Bộ và Trung Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm
Thời tiết ngày 22/3: Cả nước có mưa dông, Bắc Bộ và Trung Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN