'Chúa sơn lâm' nguy cấp

Kể từ năm 2000 đến nay, trên 2.300 con hổ thuộc các giống có nguy cơ tuyệt chủng đã bị giết hại và mua bán trái phép.

Chú thích ảnh
Hổ tại công viên Bengal Safari ở ngoại ô Siliguri, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là một phần nội dung báo cáo về tình trạng giết hại và mua bán hổ trên toàn cầu công bố ngày 20/8, qua đó hối thúc cộng đồng quốc tế có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm bảo vệ loài động vật quý hiếm được xem như "chúa tể sơn lâm" này.

Trong báo cáo này, bà Kanitha Krishnasamy - trưởng đại diện của tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Traffic tại khu vực Đông Nam Á và cũng là tác giả báo cáo, nêu bật tình trạng tàn sát hổ đáng báo động trên thế giới.

Cụ thể, năm 1900, ước tính trên thế giới có trên 100.000 con hổ trong tự nhiên thì đến năm 2010, con số này chỉ còn lại 3.200. Tới nay, số lượng hổ trong tự nhiên có tăng, song cũng không vượt quá 3.900 con.

Theo bà Kanitha Krishnasamy, những số liệu trên cho thấy dường như "chúng ta đang thua" trong cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã.

Báo cáo cho biết thêm, từ năm 2000-2018, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2.359 con hổ trong các vụ bắt giữ tội phạm buôn bán động vật hoang dã tại 32 nước này vùng lãnh thổ. Tài liệu này được chuẩn bị cho hội nghị các bên tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) sắp diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).

Lan Phương (TTXVN)
Ấn Độ nỗ lực bảo tồn loài hổ
Ấn Độ nỗ lực bảo tồn loài hổ

Theo số liệu thống kê mới nhất được công bố tại Ấn Độ, số lượng hổ ở nước này hiện đã lên tới gần 3.000 con so với 2.226 con của năm 2014, theo đó Ấn Độ đã trở thành một trong những môi trường sống an toàn nhất đối với loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN