Bàn giao một con hổ nặng 200kg cho Vườn Quốc gia Pù Mát


Ông Lê Cao Bính, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết: Sáng 2/1, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành thủ tục bàn giao một cá thể hổ thu giữ được tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành cho Vườn Quốc gia Pù Mát nuôi giữ.


Trước đó, vào ngày 1/1/2013, từ nguồn tin báo của người dân, lực lượng kiểm tra liên ngành của huyện Yên Thành và tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một con hổ nặng gần 200 kg tại nhà bà Nguyễn Thị Hội, xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Làm việc với cơ quan công an, kiểm lâm và chính quyền địa phương, bà Hội cho biết con hổ này là của con rể bà tên là Lê Văn Đạt, trú cùng xã gửi cho bà nuôi giữ.

Con hổ nặng gần 200kg được nuôi nhốt trong lồng như nuôi lợn. Ảnh: VnExpress.net



Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương vào cuộc, xử lý vi phạm liên quan đến việc nuôi nhốt hổ trái phép. Ông Lê Cao Bính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết thêm, các cơ quan chức năng trong tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; quan điểm của tỉnh là kiên quyết xử lý, không bao che nếu phát hiện sai phạm của cán bộ.


Nguyễn Văn Nhật
Ngâm 2 con hổ trong bình rượu
Ngâm 2 con hổ trong bình rượu

Không chỉ có 2 con hổ được ngâm trong bình rượu, nhà của Ngà còn chứa nhiều ngà voi, sừng tê giác, xương, đầu động vật rừng... Bị cáo này vừa nhận 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN