Cao Bằng, Bắc Kạn hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Ngày 5/8, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ xuất quân “Cao Bằng chung tay cùng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch COVID-19”.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà cho đoàn cán bộ, y bác sĩ lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Tại lễ xuất quân, tỉnh Cao Bằng đã cử đoàn nhân lực gồm 32 cán bộ y tế, trong đó có 13 bác sĩ, 15 điều dưỡng, 1 dược sĩ, 2 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1 cử nhân y tế công cộng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Tất cả các thành viên tham gia đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đảm bảo điều kiện về năng lực chuyên môn, sức khỏe đáp ứng yêu cầu tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch; được tập huấn kỹ năng thực hành lấy mẫu xét nghiệm và cách sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong lấy mẫu, điều trị và chăm sóc người bệnh COVID-19…

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện, cống hiến của cán bộ, nhân viên ngành Y tế tham gia đoàn; nhấn mạnh, việc cử đoàn nhân lực hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta; là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng chung sức, đồng lòng chung tay hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh.  

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chia tay đoàn cán bộ, y bác sĩ đi hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu đoàn công tác phát huy cao nhất trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, phẩm chất “lương y như từ mẫu "của cán bộ y tế, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tự nguyện; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho mỗi cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ chống dịch; phát huy tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau theo sự phân công của tổ chức. Đồng thời, mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần nghiêm túc, cầu thị, học hỏi kiến thức chuyên môn, khoa học kỹ thuật, trau dồi kinh nghiệm trong thu dung, điều trị, thiết lập bệnh nhân COVID-19 để quay trở lại chia sẻ, vận dụng trong công tác tham mưu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại tỉnh…

Dịp này, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tỉnh Cao Bằng đã ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh 10 tấn nông sản là các đặc sản tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

* Chiều 5/8, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức lễ ra quân, gặp mặt và giao nhiệm vụ cho đoàn gồm 16 viên chức nghành y tế chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19. Đây là lần thứ 2 tỉnh Bắc Kạn chi viện nhân lực cho các địa phương khác để phòng, chống dịch COVID-19; dự kiến thời gian chi viện là 30 ngày.

Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều tỉnh trong nước với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh đang có số ca mắc nhiều nhất trong đợt dịch này, dẫn đến sự thiếu hụt nhân lực y tế cho các khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 của thành phố. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tặng quà động viên các thành viên đoàn công tác. Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN

Ngày 2/8/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn công tác hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm 16 người là những cán bộ y tế (gồm các bác sĩ chuyên nghành Hồi sức cấp cứu, nội khoa, đa khoa và điều dưỡng, kỹ thuật y) từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế huyện, thành phố.

Giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, ông Hoàng Duy Trinh - Bí thư tỉnh ủy Bắc Kạn nhấn mạnh các thành viên đoàn công tác phải xác định rõ mục đích, ý nghĩa của chuyến công tác và khẳng định đây là nhiệm vụ vinh quang của mỗi người khi đã được lựa chọn. Đoàn công tác cần tranh thủ trao đổi học hỏi mọi mặt về công tác phòng, chống dịch, đúc rút kiến thức, kinh nghiệm để tham mưu cho nghành y tế tỉnh nhà triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu…

Dịp này, các nhà tài trợ là các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa tới đoàn công tác như vật tư nghành y, khẩu trang, thiết bị bảo hộ… với mong đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Chu Hiệu - Hoàng Giang (TTXVN)
Tăng cường nhân lực y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương chống dịch
Tăng cường nhân lực y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương chống dịch

Ngày 2/8, Đoàn bác sỹ, cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường vào TP Hồ Chí Minh để xây dựng, thiết lập hoạt động của Trung tâm Hồi sức COVID-19 ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN