Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, nhiều hoạt động văn hóa và vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Từ các khu du lịch đến trường học, không khí hướng về cội nguồn lan tỏa sâu rộng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tại khu vực Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào ngày chính lễ - 26/4 (ngày 10/3 âm lịch) không mưa, trưa chiều trời nắng (xác xuất mưa 35%). Nhiệt độ dao động từ 23-31 độ C.
Ngày 25/4, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc”.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.
Sáng 25/4 (ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), lưu lượng phương tiện rời TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh tại nhiều cửa ngõ. Trên một số tuyến đường, phương tiện di chuyển chậm, thậm chí xảy ra ùn ứ, nhất là khu vực phía Đông thành phố.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 22-25/4 (tính đến 9 giờ ngày 25/4), tình trạng sét đánh, sạt lở bờ sông và đường giao thông... xảy ra tại nhiều địa phương gây thiệt hại lớn.
Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc ngày 24/4 đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc lồng ghép công tác khắc phục hậu quả bom mìn với phát triển bền vững tại Hội nghị NDM-UN29.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 24/4 và ngày 25/4, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 24/4, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 (từ 24/4 đến 3/5), sản lượng khai thác dự kiến tăng mạnh, với khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày.
Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại Công viên Lê Văn Tám (TP Hồ Chí Minh), thu hút đông đảo người dân và du khách. Bên cạnh không khí sôi động, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được siết chặt, trở thành ưu tiên hàng đầu trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Một vụ cháy xảy ra tại căn hộ trong khu chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Hồ Chí Minh) vào tối ngày 23/4, khiến nhiều cư dân hoảng sợ, phải tháo chạy xuống đất bằng thang bộ.
Dự báo khu vực Bắc Bộ ngày 25/4 có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ ngày 26 - 27/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 11 giờ ngày 23/4, mưa to kèm theo dông lốc, mưa đá cục bộ gió giật mạnh và sụt lún, sạt lở bờ sông đã làm 1 người bị thương và gây nhiều thiệt hại cho các địa phương.
Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại xóm Tiểu Khu, xã Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt.
Dự báo, từ chiều tối 22/4 đến ngày 23/4 ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông.
Ngày 22/4, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/4 nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam Bộ.
Tại Diễn đàn khoa học trẻ “Luật học Mùa Xuân 2026” do Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức mới đây, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và các thế hệ sinh viên luật, đã trao đổi về các chính sách, quy định pháp luật về chuyển đổi xanh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Giữa nhịp sống hối hả của TP Hồ Chí Minh, một quán cà phê vợt gần 80 năm tuổi trong con hẻm nhỏ đường Phan Đình Phùng vẫn bền bỉ giữ nguyên cách pha thủ công và hương vị xưa, trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ.