Nhiều ngôi nhà tại khu Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ bị nứt tường, sụt nền do ảnh hưởng của sạt lở, sụt lún. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Cụ thể, khoảng 17h ngày 22/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra dông, lốc, mưa đá làm 45 nhà bị tốc mái, 2 trường học bị ảnh hưởng tại các xã, phường phía Bắc tỉnh như: Sín Chéng, Y Tý, Lùng Phình, Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Dền Sáng, Cốc San, Tả Củ Tỷ, Pha Long, Bảo Nhai, Bắc Hà, Tả Phìn, Ý Tý, Mường Hum...
Trước đó, ngày 21/4, tại khu vực dân cư ngoài bãi sông tương ứng K64+150 đê tả Thao thuộc địa bàn tổ 1A, khu Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sự cố sụt lún, sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 150m, làm ảnh hưởng trực tiếp tới 11 hộ dân, 1 người bị thương (trong quá trình di chuyển tài sản) và nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân khác trong khu vực và đe dọa an toàn đê điều.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố về nhà cửa, cơ sở hạ tầng, sơ tán, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực xảy ra sự cố; tổ chức kiểm tra, đánh giá nguyên nhân; khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, theo dõi chặt chẽ các diễn biến sạt lở, đồng thời giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống và nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm/24h, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.
Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm/24h,cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.
Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.
"Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn Lưu ý.
Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ 11 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Uông Bí, Yên Tử; Đặc khu Vân Đồn, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Cửa Ông, Đông Mai, Hoành Bồ, Quang Hanh, Vàng Danh, Việt Hưng; Ba Chẽ, Đầm Hà, Điền Xá, Hải Hòa, Kỳ Thượng, Lương Minh, Cao Xanh, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Hoàng Quế, Hồng Gai, Mông Dương, Tuần Châu, Quảng Hà, Quảng La, Thống Nhất, Tiên Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.
Thông tin cảnh báo dông sét, cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.
Trên biển, ngày và đêm 23/4, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ngày 23/4, ở vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 1,5-2,5m, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực bị ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).