Ngày hội tư vấn mùa thi 2017 tại An Giang và Đồng Tháp

Ngày 18/3, tại thành phố Long Xuyên (An Giang) và Trường Đại học Đồng Tháp (Đồng Tháp), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Báo Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ cùng Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tổ chức Ngày hội tư vấn mùa thi 2017 với sự tham gia của hàng ngàn học sinh lớp 12 trên địa bàn hai tỉnh.

Học sinh đặt câu hỏi giao lưu với các chuyên gia. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Tại ngày hội, các học sinh lớp 12 cùng các phụ huynh, các thầy, cô giáo được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học, cao đẳng giải đáp những thắc mắc về một số điểm mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, cấu trúc và phương pháp làm bài thi trắc nghiệm… giúp các em lựa chọn ngành nghề theo học, cách thức xét tuyển phù hợp với khả năng và sở thích. 

Đáng lưu ý ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, các thí sinh sẽ thực hiện bài thi tổ hợp. Kết quả thi sẽ gồm điểm thi từng môn thành phần và điểm trung bình tổ hợp; nếu điểm thi một trong các môn thành phần của bài thi tổ hợp bị điểm liệt (từ một điểm trở xuống), thí sinh sẽ trượt tốt nghiệp.

Đối với công tác xét tuyển, thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào các ngành, trường mình mong muốn; đồng thời đăng ký nguyện vọng trước khi thi và được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi để tăng cơ hội trúng tuyển.

Vì vậy, trong đăng ký, trước hết, thí sinh nên chọn bài thi nào để có thể đăng ký vào ngành mong muốn, tiếp đến là cân nhắc số lượng nguyện vọng và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng...

Trong chương trình còn có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn tâm lý – hướng nghiệp nhằm giúp các em “gỡ rối” trong việc lựa chọn ngành nghề và quyết định con đường tương lai của mình.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Võ Bình Thư cho biết, ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp lần này giúp các học sinh lớp 12 có những trải nghiệm thú vị, được tìm hiểu thêm thông tin về trường, ngành đào tạo mà mình quan tâm. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang động viên các em yên tâm học tốt, ôn tập tốt để có kết quả như mong đợi.

Cũng trong ngày 18/3, tại Trường Đại học Đồng Tháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp cùng phối hợp tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2017 cho trên 4.000 học sinh của các trường Trung học phổ thông trên địa bàn.

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp cho biết, địa phương là một trong những tỉnh có khá đông thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia hàng năm. Tỉ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông liên tiếp 2 năm qua đều xấp xỉ ở mức cao hơn bình quân chung của cả nước, trong đó hơn 37% thí sinh có tổng điểm 3 môn thi dùng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng trên 15 điểm.

Bí thư Tỉnh uỷ cho biết thêm, bên cạnh những học sinh và gia đình đã có sự tìm hiểu khá kỹ những thông tin về các trường đại học, ngành nghề và các loại hình đào tạo, thông tin về thị trường lao động… vẫn còn không ít học sinh lựa chọn ngành nghề theo tâm lý số đông.

Sự lựa chọn một cách tự phát của học sinh trong nhiều trường hợp không phù hợp dẫn đến việc khi vào học các em không phát huy được năng lực và không tìm được việc làm sau khi ra trường.

Đồng Tháp là một trong 18 tỉnh, thành được lựa chọn để tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017. Tham gia tư vấn cho các học sinh tại Đồng Tháp là Ban tư vấn gần 30 thành viên là đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các trường Cao đẳng, Đại học tại Đồng Tháp.

Chương trình tư vấn, hướng nghiệp giúp các học sinh quan tâm nhất là về việc lựa chọn ngành nghề đúng sở thích, năng lực bản thân. Ngoài ra, sự thay đổi lớn trong quy chế tuyển sinh năm nay - việc không hạn chế số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học cũng chính là vấn đề nóng, nhiều học sinh mong muốn được làm rõ.
 
PV TTXVN tại các địa phương
Cần Thơ tổ chức tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đại học 2017
Cần Thơ tổ chức tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đại học 2017

Ngày 5/3, tại Cần Thơ, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ và Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 cho sinh viên trên địa bàn thành phố và các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN