Nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

Sáng 28/2, tại Thanh Hóa, hơn 3.000 học sinh đã tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và báo Tuổi Trẻ tổ chức để cung cấp thông tin hữu ích cho học sinh trong tỉnh, đặc biệt là các em học sinh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; nắm bắt, cập nhật và giải đáp các thắc mắc trong mùa tuyển sinh 2016.

Tại chương trình, các em học sinh lớp 12, các phụ huynh, các thầy cô đã trực tiếp trao đổi những thắc mắc liên quan đến nhiều vấn đề như: điểm chuẩn, chỉ tiêu xét tuyển, ngành học, môi trường học, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chất lượng cao. Các chính sách, chủ trương, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh, điểm mới nhất của kỳ thi và định hướng chọn nghề đều được các chuyên viên tư vấn tuyển sinh giải đáp thấu đáo và tận tình.

Cung cấp thông tin về công tác tuyển sinh cho các em học sinh tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Em Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa cho biết: Chương trình Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2016 là một chương trình có ý nghĩa to lớn, thiết thực, mang tính cộng đồng cao. Đến với chương trình em đã được các chuyên gia giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc, băn khăn liên quan đến kỳ thi sắp tới để có thể tự tin lựa chọn trường và ngành mình mong muốn...

Sáng 27/2, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh (Nghệ An), hơn 5.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Vinh và huyện lân cận đã tham dự Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016. Đây là lần thứ 3 Chương trình Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp diễn ra ở Nghệ An. Ngoài cung cấp cho học sinh về những thông tin mới nhất về kỳ thi năm 2016, chương trình còn giải đáp thắc mắc của các em học sinh, phụ huynh về lựa chọn ngành nghề, tìm hiểu cơ hội việc làm trong tương lai, kinh nghiệm ôn thi, cách chuẩn bị tốt nhất về tâm lý và kiến thức để bước vào kỳ thi một cách hiệu quả...

Sáng 28/2, tại Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, khoảng 5.000 học sinh lớp 12 tại thành phố Đà Nẵng đã tham dự Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Đà Nẵng và báo Tuổi Trẻ tổ chức. Tham gia tư vấn tại ngành khoa học xã hội, em Lê Võ Thanh Hoa, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) cho biết: Chương trình đã giúp em biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Năm nay, em Hoa dự định thi vào Khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Em khá băn khoăn về chỉ tiêu tuyển sinh của trường và đặc biệt là cơ hội việc làm sau khi ra trường. Sau khi được tư vấn, em đã có thêm nhiều thông tin, và bình tĩnh hơn, tập trung ôn tập và chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi sắp tới.

Năm nay, em Huỳnh Ánh Nguyệt, học sinh lớp 12 Trường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) mong muốn thi vào ngành sư phạm tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng. Trước khi đến với Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016, em đã có tìm hiểu về ngành học này. Em băn khoăn về sự khác, giống nhau giữa ngành sư phạm tiếng Trung và cử nhân tiếng Trung; cơ hội việc làm khi ra trường của 2 ngành này. Các chuyên gia của chương trình tư vấn đã giải thích cho em rất cặn kẽ, giúp em an tâm hơn về ngành mình chọn lựa.

TTXVN/Tin Tức
Giải đáp thông tin tuyển sinh của học sinh khu vực phía Nam
Giải đáp thông tin tuyển sinh của học sinh khu vực phía Nam

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2016 diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 28/2 đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn học sinh từ nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN