Tuổi trẻ thành phố mang tên Bác xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ngày 26/3, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trung ương đoàn, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành đoàn các thời kỳ và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên thành phố.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, 90 năm là một chặng đường đầy vinh quang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã ghi dấu những chiến công oanh liệt, viết nên trang lịch sử vẻ vang, bản anh hùng ca cách mạng.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đội quân xung kích, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, bộ phận quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị, thời gian tới, tổ chức đoàn tiếp tục tham gia hiệu quả vào các chương trình, công trình trọng điểm phát triển thành phố giai đoạn 2020 - 2025; tích cực xây dựng, phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh để các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh trở thành đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác. Bên cạnh đó, Thành đoàn đẩy mạnh đầu tư, chăm lo và phát huy tính sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên; đổi mới, nâng cao các hoạt động phong trào, hoạt động tập hợp thanh niên của thành phố.

Nhân dịp này, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương, trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021 cho 10 tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng xã hội.

Tiêu biểu có thể kể đến mô hình “Học bổng bảo trợ học tập cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến khi hoàn tất chương trình bậc học trung học phổ thông” của Ban Thiếu nhi Thành đoàn đã thực hiện suốt 5 năm qua. Đến nay 113 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được chăm lo để tốt nghiệp trung học phổ thông và trở thành sinh viên, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Hay chuỗi chương trình, hoạt động dành cho thanh niên khuyết tật do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố triển khai nhằm tạo cơ hội cho thanh niên, học sinh, sinh viên khuyết tật giao lưu với người đồng cảnh ngộ vượt lên số phận, đạt nhiều thành công trong cuộc sống để tạo động lực cho các em...

Chú thích ảnh
Trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021 cho các cá nhân, tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương chia sẻ, các mô hình được tuyên dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong góp phần tham gia, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của thành phố; ứng dụng sáng tạo, hiệu quả công nghệ thông tin và đổi mới phương thức tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn...

Chương trình kỷ niệm được dàn dựng với những tiết mục biểu diễn quy mô, thể hiện truyền thống anh hùng của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng và những phong trào sôi nổi của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng bảng đồng truyền thống với nội dung “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào truyền thống vẻ vang, sống có lý tưởng, yêu nước, bản lĩnh, xung kích góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Chú thích ảnh
Tiết mục ca múa "Ngọn lửa tuổi 20". Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố cũng giới thiệu về ứng dụng tra cứu thông tin về căn cứ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đây là công trình của tuổi trẻ thành phố được Trung ương đoàn công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt hoạt động cao điểm “90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Hồng Giang (TTXVN)
90 năm Ngày thành lập Đoàn: Dấu ấn ra đời và những thành quả vinh quang
90 năm Ngày thành lập Đoàn: Dấu ấn ra đời và những thành quả vinh quang

Cách đây 90 năm, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra đời, tạo nên bước ngoặt trọng đại của tuổi trẻ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN