TP Hồ Chí Minh 'thần tốc' lấy mẫu xét nghiệm truy vết SARS-CoV-2

Sáng 28/5, TP Hồ Chí Minh có thêm số 10 trường hợp nghi mắc COVID-19, trong đó có 8 người liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục hưng nhưng chưa rõ nguồn lây. Ngành y tế TP đã huy động nguồn lực từ các bệnh viện khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm và cập nhật kết quả để có phương án phòng dịch COVID- 19 tiếp theo.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục hưng, đến sáng 28/5 TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 44 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV trong đó có 36 trường hợp  đã được Bộ Y tế công bố. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế đi từng ngõ, gõ từng nhà truy tìm virus SARS-CoV-2 sau khi phát hiện chuỗi lây nhiễm ỏ Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Trong số 44 trường hợp dương tính với SARS- CoV-2 có 32 hội viên, 4 người làm việc chung và 8 người tiếp xúc tại nơi ở hội viên. Như vậy, tính đến sáng 28/5, số hội viên phát hiện nghi nhiễm đã tăng thêm 3, số trường hợp nghi nhiễm do tiếp xúc gần với hội viên tăng thêm 5.

Những trường hợp mắc COVID-19 này cư trú phân bố ở Quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và thành phố Thủ Đức ... và có hơn 13 điểm phải phong tỏa vì liên quan đến chuỗi lây nhiễm này.

Chú thích ảnh
Cán bộ nhân viên y tế quận Gò Vấp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nơi ở của một trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Sau khi nhận được thông tin ghi nhận có các trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng, các quận, huyện đã nhanh chóng kích hoạt đội phản ứng nhanh truy vết, khoanh vùng "thần tốc" lấy mẫu xét nghiệm để cắt đứt chuỗi lây nhiễm này, đồng thời đánh giá được nguồn lây.

Bệnh nhân đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng được phát hiện nghi mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ở Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (quận Bình Thạnh) cư ngụ tại Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm 26/5 tại nơi làm việc của bệnh nhân mắc COVID-19 tại quận Phú Nhuận. Ảnh: HCDC

Ngay khi nhận được báo cáo có ca nghi nhiễm trên địa bàn, huyện Hóc Môn đã kích hoạt đội phản ứng nhanh ngay trong đêm 26 và rạng sáng 27/5, triển khai truy vết khẩn các trường hợp liên quan ca nghi nhiễm. Đội truy vết đã quyết định khoanh vùng phong tỏa và lấy mẫu gộp cho tất cả người dân tại 3 con hẻm, 1 khu nhà trọ gần kề với tổng số 227 mẫu gộp.

Chú thích ảnh
Ngành y tế huyện Hóc Môn xuyên đêm, thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 trên địa bàn huyện. Ảnh: HCDC

Tại Quận 12, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâm Y tế Quận 12 nhanh chóng triển khai khoanh vùng, tạm thời phong tỏa 1 dãy nhà của chung cư Moscow Tower ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12 và xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho cư dân đang sinh sống tại đây vì có 2 ca nghi mắc COVID-19, là hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục hưng cư trú tại chung cư này.

Để có thể khẩn trương lấy mẫu trong vòng 1- 2 tiếng đồng hồ, ngành y tế đã huy động 4 đội để lấy mẫu cho hơn 900 cư dân đang sinh sống tại dãy nhà chung cư này, trong đó những trường hợp được đánh giá có nguy cơ cao sẽ tiến hành lấy mẫu đơn, những trường hợp còn lại được thực hiện theo hình thức lấy mẫu gộp, gộp 5 người thành một nhóm.

Chú thích ảnh
Quận 12 đã  huy động 4 đội để lấy mẫu cho hơn 900 cư dân đang sinh sống tại dãy nhà chung cư Moscow Tơer, nơi bệnh nhân nghi mắc COVID-19 cư ngụ.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, để đảm bảo các biện pháp phòng dịch, lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn thang máy, hành lang chung của dãy nhà và căn hộ của ca nghi nhiễm đang sinh sống. Dãy nhà này sẽ được tạm thời phong toả chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, từ tầng 4 đến tầng 15 của dãy nhà sẽ được gỡ bỏ phong tỏa, riêng tầng 2 và 3 sẽ phong tỏa đủ 21 ngày.

Tương tự, huyện Nhà Bè cũng khẩn trương khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2. Chiều 27/5, ngay khi được báo có 2 ca nghi nhiễm trong cùng 1 con hẻm trên địa bàn, huyện Nhà Bè đã kích hoạt đội phản ứng nhanh, triển khai truy vết khẩn cấp các trường hợp liên quan 2 ca nghi nhiễm.

Chú thích ảnh
Phong tỏa nơi ca nghi nhiễm tại con hẻm Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè. Ảnh: HCDC

Qua truy vết, đã xác minh ban đầu huyện Nhà Bè có 11 trường hợp F1, trong đó 5 trường hợp ở Thị trấn Nhà Bè và 6 trường hợp ở xã Phú Xuân. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Với 18 trường hợp F2 đã được nhân viên y tế địa phương hướng dẫn khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày. Tính đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng y tế đã lấy được 100 mẫu xét nghiệm.

Quận Bình Thạnh cũng đã kích hoạt đội phản ứng nhanh, truy vết khẩn cấp các trường hợp liên quan đến hai trường hợp nghi mắc COVID-19 trên địa bàn quận. Toàn bộ cư dân trong hẻm và các hộ dân lân cận hẻm 178 đường Bình Quới, nơi hai bệnh nhân cư ngụ đã được lấy mẫu xét nghiệm. Ngay trong ngày 27/5, ngành y tế cũng đã lấy trên 200 mẫu bao gồm mẫu đơn và mẫu gộp, những mẫu này đang chờ kết quả.

Chú thích ảnh
Sáng 27/5, toàn bộ nhân viên phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh đã được lấy mẫu xét nghiệm nhanh và đang chờ kết quả

Lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cho biết, sau khi nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, địa phương đã khẩn trương đưa lực lượng chức năng đến hẻm 415 Nguyễn Văn Công (Phường 3, quận Gò Vấp) để xác minh, khoanh vùng. Xác định 5 người trong gia đình mục sư Phương Văn Tân đã dương tính. Qua xác minh, quận đã tiến hành phong tỏa 9 điểm gồm 6 hẻm, một nhà và 2 phòng khám nằm ở phường Phường 3, Phường 11, Phường 14 và Phường 15.

Liên quan đến trường hợp nghi nhiễm SARS- CoV-2 trong chuỗi lây nhiễm từ Hội thánh truyền giáo Phục hưng đến khám tại Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh (quận Gò Vấp), lãnh đạo phòng khám này cho biết, bệnh nhân V.T.H. đến khám tại phòng khám vào lúc 17 giờ đến 17 giờ 28 phút ngày 20/5/2021. Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, phòng khám đã trích xuất camera toàn bộ quá trình bệnh nhân đến khám và ra về để phân loại những trường hợp tiếp xúc cho chính xác.

Chú thích ảnh
Ngay trong đêm 26/5, ngành y tế đã huy động lực lượng y tế của cả khối điều trị và khối dự phòng tham gia điều tra dịch tễ khoanh vùng dập dịch, lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh nhận định:  "Chúng ta phát hiện chuỗi lây bệnh nhờ ba trường hợp có triệu chứng đi khám tại các cơ sở y tế. Như vậy, có thể thấy rằng mầm bệnh đã lây lan trong cộng đồng nên việc tổ chức truy vết tầm soát phải thần tốc, quyết liệt và hiệu quả".

Chú thích ảnh
Ba trường hợp đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục hưng đều được phát hiện qua công tác sàng lọc bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh với các Sở, ban ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác truy vết nguồn lây nhiễm tại cơ sở Hội thánh truyền giáo Phục hưng vừa phát hiện tại quận Gò Vấp, xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các khu vực có ca nhiễm trên địa bàn Thành phố. Tuyệt đối không để lây nhiễm dịch bệnh trong hệ thống chính quyền các cấp; lấy mẫu xét nghiệm tất cả các thành viên tổ bầu cử. Trước hết là lấy mẫu xét nghiệm cho các thành viên tổ bầu cử ở 8 quận, huyện,  nơi có thành viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Chú thích ảnh
Chùm ảnh và bài: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh xem xét giãn cách xã hội những nơi có nguy cơ cao
TP Hồ Chí Minh xem xét giãn cách xã hội những nơi có nguy cơ cao

"Quá trình thực thi các biện pháp phòng, chống dịch cần cân nhắc kỹ để hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp", đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN