TP Hồ Chí Minh siết quản lý trật tự xây dựng, đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ

Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 18-CV/TU do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị ký, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, trật tự xây dựng, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, trái phép mà không bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Hàng loạt sân thể thao "mọc như nấm sau mưa" trên đất quy hoạch tại hẻm 93 đường Nguyễn Hoàng (phường An Phú Cũ) nay thuộc phường Bình Trưng (TP Hồ Chí Minh) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai và các quy định về trật tự xây dựng.

Văn bản nêu rõ: Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất không phù hợp quy hoạch diễn biến phức tạp; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm túc, kịp thời, triệt để; một bộ phận cán bộ, công chức còn buông lỏng quản lý, thậm chí có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho sai phạm.

Để khắc phục tình trạng này, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng đảng viên cam kết không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Việc chấp hành sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng ủy UBND TP Hồ Chí Minh được giao chỉ đạo các sở, ngành tham mưu đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định; rà soát, hoàn thiện mô hình đội quản lý trật tự đô thị cấp xã; triển khai nghiêm các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc tiếp tay cho sai phạm.

Chú thích ảnh
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xây nhà vệ sinh và dựng lều quán kinh doanh buôn bán trên đất quy hoạch giao thông trước địa chỉ số 96 đường Tô Hiệu, phường Phú Thạnh (TP Hồ Chí Minh), gây bức xúc cho người dân.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp triển khai các quy định pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong quản lý trật tự xây dựng; rà soát, đề xuất giải quyết các bất cập trong quy trình kiểm tra và xử phạt vi phạm.

Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; yêu cầu thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, kể cả trường hợp cán bộ có dấu hiệu tiếp tay.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan kiểm tra, giám sát sẽ bổ sung kế hoạch thanh tra hàng năm và tăng cường giám sát trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng và quy hoạch, nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ trong toàn xã hội đối với công tác chấn chỉnh trật tự xây dựng tại TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh: Tháo dỡ triệt để các công trình xây dựng trái phép
TP Hồ Chí Minh: Tháo dỡ triệt để các công trình xây dựng trái phép

Liên quan đến các hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn phường Phước Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa có văn bản chỉ đạo Công an, Thanh tra, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND phường Phước Thắng khẩn trương triển khai công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN