Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Venezuela

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại khu vực Mỹ Latinh từ ngày 23-26/3, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Venezuela nhằm tăng cường và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải làm việc với Bộ Ngoại giao Venezuela. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, chuyến thăm là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela (1989 - 2024), đồng thời là hoạt động nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng và hai nước sau chuyến thăm Venezuela hồi tháng 11/2023 của Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dẫn đầu.

Trong chuyến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn đại biểu đã hội kiến ông Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền, có các cuộc gặp, làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại đảng PSUV Rander Peña, Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto, Bộ trưởng Nông nghiệp và Đất đai Wilmar Castro Soteldo, trao đổi ý kiến với lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương Venezuela để thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực.

Trong các cuộc hội kiến và làm việc với lãnh đạo cấp cao đảng, nhà nước Venezeula, ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự vui mừng được đến thăm và làm việc tại đất nước Venezuela xinh đẹp, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời cảm ơn lãnh đạo các cấp của Venezuela đã đón tiếp đoàn chân tình và nồng hậu mặc dù đang trong thời gian chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận định mối quan hệ Việt Nam - Venezuela đang phát triển ngày một tốt đẹp và được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về chính trị - ngoại giao thông qua hoạt động trao đổi đoàn các cấp, cũng như các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng.

Chào mừng Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng PSUV cầm quyền Diosdado Cabello nhấn mạnh chuyến thăm không chỉ thể hiện sự coi trọng lẫn nhau giữa hai đảng cầm quyền, mà còn góp phần tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ truyền thông tốt đẹp giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước.

Đề cập tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Diosdado Cabello khẳng định tổ chức tiên phong này không chỉ thể hiện năng lực lãnh đạo tài tình qua các cuộc chiến giành độc lập dân tộc, mà còn dẫn dắt đất nước Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội đáng ngưỡng mộ, xứng đáng là tấm gương để noi theo.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng PSUV Diosdado Cabello và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã thống nhất một số nội dung nhằm từng bước cụ thể hóa các thỏa thuận giữa hai nước, trong đó bao gồm việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Venezuela nói chung và thủ đô Caracas nói riêng.

Trong khi đó, tiếp Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto cho biết Venezuela mong muốn học tập mô hình kinh tế - xã hội của Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi nước này đang đối mặt với những khó khăn mà Việt Nam đã từng trải qua, đồng thời nhấn mạnh sau chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tại Venezuela, các nội dung mà hai bên đưa ra sẽ được triển khai ngay bằng những việc làm cụ thể.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải làm việc với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Venezuela. Ảnh: TTXVN phát

Về phần mình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải khẳng định quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh  - Venezuela còn nhiều dư địa để phát triển, cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, như hợp tác về nông nghiệp, quản lý đô thị, xây dựng Đảng và đào tạo cán bộ,…

Về thương mại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề xuất cần kết nối doanh nghiệp hai bên để thúc đẩy giao thương, đồng thời mong muốn Venezuela tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận thị trường Venezuela, cũng như nhìn thấy ngày càng nhiều các nhà đầu tư, sản phẩm Venezuela tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tại Venezuela, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp ông Saul Ortega, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela - Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Đầu tư quốc tế Alex Saab, đặt vòng hoa tại tượng đài Anh hùng giải phóng dân tộc Simon Bolivar của Venezuela, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích tưởng niệm lãnh tụ Cách mạng Hugo Chavez, thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

Phi Hùng (TTXVN)
Thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Canada
Thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Canada

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA) tổ chức "Diễn đàn kinh doanh: Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada trong khuôn khổ Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN