Công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra xe buýt đang lưu thông trên đường.
Công an sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm như dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ cho phép, tài xế có sử dụng rượu, bia, chất kích thích, chở số hành khách quá quy định đã đăng ký.
Ghi nhận trong chiều 1/7, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã tiến hành công tác tuần tra, lập chốt tại tuyến Quốc lộ 1 để xử lý các trường hợp xe khách, xe buýt vi phạm luật giao thông.
Cảnh sát giao thông kiểm tra vé của hành khách trên xe.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã mời dừng hàng chục xe khách, xe buýt đang lưu thông trên đường, tiến hành kiểm tra các tài xế, chủ phương tiện về giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thiết bị giám sát camera hành trình, số lượng hành khách chở trên xe theo đăng ký, đặc biệt là việc đo nồng độ cồn, chất kích thích các tài xế, phụ xe.
Qua kiểm tra hàng chục trường hợp xe khách, xe buýt trong chiều nay, hầu hết các tài xế, chủ phương tiện đều chấp hành tốt quy định pháp luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp tài xế vi phạm một số lỗi hành vi như không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định, hoặc sử dụng thẻ lái xe của lái xe khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe kinh doanh vận tải hàng hóa.
Công an ra hiệu lệnh dừng xe khách để kiểm tra hành chính.
Ông Mai Văn Thu, tài xế lái xe buýt của Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng cho biết, khi lưu thông trên đường, các tài xế cần đi đúng tuyến, đúng làn đường, tuyệt đối không vượt đèn vàng, đèn đỏ, vi phạm luật giao thông. Riêng cá nhân ông từ trước tới nay đều cố gắng chấp hành đúng quy định về luật an toàn giao thông để đảm bảo an toàn hành khách và người đi đường.
Anh Phan Văn Thịnh, tài xế hãng xe Phương Trang đánh giá, công tác kiểm tra sẽ giúp tài xế xe khách nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông hơn, giữ an toàn cho hành khách trên xe và cả tính mạng của chính tài xế. “Bản thân tôi sẽ tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt không chở hành khách quá quy định, dừng, đón trả khách không đúng nơi cho phép để đảm bảo an toàn cũng như tuân thủ đúng luật giao thông”.
Cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp tài xế xe khách vi phạm.
Ngoài công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Cảnh sát giao thông Thành phố cũng đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý 6.854 trường hợp xe khách vi phạm luật giao thông, trong đó tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 164 trường hợp , tạm giữ 52 phương tiện.
Cảnh sát giao thông kiểm tra thiết bị giám sát camera hành trình qua điện thoại của tài xế xe khách.
Trong đợt cao điểm này, Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách kết hợp sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát trên tuyến các tuyến đường, mật phục hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm xe khách vi phạm trên địa bàn. Đặc biệt, là tại các bến xe, tuyến đường cửa ngõ và khu vực tập trung đông dân cư, góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn có liên quan đến các xe vận tải hành khách.