Để Nghị quyết 66-NQ/TW thực sự trở thành động lực phát triển cho TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho rằng, Thành phố cần có những cơ chế, giải pháp đột phá và đồng bộ để tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” về thể chế, khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển.
TP Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày với khẩu hiệu “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, diễn ra từ nay đến ngày 10/10/2025. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa có thông báo về việc tái cấu trúc và sắp xếp lại một số đơn vị thành viên, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Sự thay đổi này sẽ dẫn đến một số điều chỉnh quan trọng trong thông tin và phương thức thanh toán tiền điện.
Việc vận hành chính quyền hai cấp tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Đó là nhờ chính quyền Thành phố đã triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ số trong các thủ tục hành chính, nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả...
Sau khi TP Hồ Chí Minh sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7 và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đã đánh dấu bước ngoặt trong tổ chức bộ máy hành chính mới.
Việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ mở rộng địa giới hành chính, mà còn đặt nền tảng cho chiến lược tái cấu trúc đô thị, tạo động lực thúc đẩy làn sóng dịch chuyển dân cư ra khỏi khu vực nội đô đang quá tải. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng một "siêu đô thị" đa trung tâm với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ.
TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để công bố thông tin danh sách 112 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng.
Tuyến đường Vành đai 3, đoạn qua TP Hồ Chí Minh dài hơn 47 km, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025.
Ngày 1/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý xe khách, xe buýt vi phạm luật giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ.
Chiều 1/7, tại TP Hồ Chí Minh, HĐND TP Hồ Chí Minh (mới), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, thảo luận và thông qua một số nội dung liên quan đến xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sáng 1/7, TP Hồ Chí Minh mới - đơn vị hành chính vừa hợp nhất từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về tổ chức bộ máy hành chính.
Sáng 30/6, Tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh mới - ông Nguyễn Văn Được cho biết, TP Hồ Chí Minh mới được hình thành không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước mà đang đứng trước một bước ngoặt mang tính lịch sử khi chính thức hợp nhất với hai địa phương trọng điểm phía Nam là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tối 28/6, Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, tổ chức Lễ tuyên dương gia đình văn hóa – hạnh phúc tiêu biểu, nhân kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2025).
Ngày 28/6, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (quận Bình Thạnh cũ), với tổng vốn hơn 8.555 tỷ đồng.
Ngày 28/6, không khí tại các trụ sở UBND cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên rộn ràng, tất bật hơn thường lệ. Nhiều công nhân và cán bộ địa phương khẩn trương hoàn tất việc tháo bảng tên cũ, gắn bảng tên hành chính mới, chuẩn bị cho bộ máy chính quyền hai cấp từ ngày 1/7.
Chỉ còn 2 ngày nữa, mô hình chính quyền hai cấp chính thức đi vào hoạt động trên toàn quốc. Tại TP Hồ Chí Minh, một số địa phương đã hoàn tất việc lắp đặt bảng tên mới tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, sẵn sàng phục vụ người dân từ ngày 1/7/2025.
Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, nơi gắn bó với hàng triệu thanh niên suốt nhiều thập kỷ qua sắp được xây dựng mới với quy mô hiện đại, với tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỉ đồng và sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm.
Sáp nhập tỉnh, thành phố, không tổ chức cấp huyện là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là một cuộc cách mạng, bước đột phá về thể chế, chuẩn bị cho "tầm nhìn trăm năm" phát triển đất nước. Toàn bộ hệ thống chính trị trong cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và ra mắt các tỉnh, thành phố mới từ ngày 1/7.
Từ ngày 1/7, khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành thông suốt, TP Hồ Chí Minh cùng hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa trung tâm.
Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền hai cấp sẽ chính thức được vận hành tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Để bộ máy này vận hành hiệu quả ngay từ nay, đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là cấp xã, phường cũng đang nỗ lực hết mình để giải quyết các thủ tục hành chính được thử nghiệm.
Việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang cho thấy hiệu quả bước đầu, giúp các thủ tục hành chính trở nên minh bạch, nhanh chóng hơn. Các chuyên gia nhận định, khi chính thức áp dụng từ ngày 1/7, mô hình này sẽ tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, liên kết vùng bền vững và cải thiện chất lượng sống, mở đường để khu vực phía Nam vươn lên thành trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu.