Quang cảnh Hội nghị.
Thiếu tướng Phạm Như Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Tham dự có Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố; Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng 94 cán bộ được nhận quyết định trong đợt này.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Đảng ủy Quân khu 7, Đại tá Trần Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 94 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp diện cán bộ quản lý.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp diện cán bộ quản lý đợt 2 năm 2026.
Trong đó, có 54 đồng chí được thăng quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá; 7 đồng chí được thăng quân hàm trước thời hạn từ Trung tá lên Thượng tá; 29 đồng chí được nâng lương sĩ quan cấp Trung tá (gồm 27 đồng chí nâng lương lần 1 và 2 đồng chí nâng lương lần 2); 3 đồng chí được nâng lương trước thời hạn và 1 đồng chí được nâng lương quân nhân chuyên nghiệp.
Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, Thượng tá Ngô Trường An, Chính ủy Trung đoàn Gia Định bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu.
Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chúc mừng các cán bộ được thăng quân hàm, nâng lương; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cống hiến trong quá trình công tác của các đồng chí; đồng thời nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, gia đình và đơn vị, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.
Thiếu tướng Phạm Như Quân yêu cầu các cán bộ được thăng quân hàm, nâng lương tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.