Trung Quốc xây đường sắt hơn 10 tỷ USD ở Thái Lan

Ngày 19/12 tại Bangkok, Trung Quốc và Thái Lan đã ký kết một bản nghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, cho phép Bắc Kinh đầu tư vào hai dự án đường sắt trị giá tới hơn 10 tỉ USD.


Sau một cuộc họp song phương, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chứng kiến lễ ký kết tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan. Văn kiện này cho phép Trung Quốc đầu tư vào hai tuyến đường sắt đôi tại Thái Lan với chiều dài lần lượt là 734 km và 133 km, kết nối tỉnh Nong Khai, miền Đông Bắc, thủ đô Bangkok và tỉnh Rayong ở miền Đông Thái Lan. Dự án này ước tính trị giá khoảng 10,6 tỷ USD, một phần trong kế hoạch lớn hơn của Chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy kết nối khu vực.


Ngoài ra, hai nước cũng ký kết một MoU khác về hợp tác tiêu thụ nông phẩm.


TTXVN/Tin Tức

Thái Lan chính thức cấm dịch vụ Taxi Uber
Thái Lan chính thức cấm dịch vụ Taxi Uber

Chính phủ Thái Lan đã chính thức ra lệnh cho công ty chủ quản cung cấp Uber, dịch vụ cho đi nhờ xe mất phí qua ứng dụng trên điện thoại di động của Mỹ, ngừng hoạt động trên lãnh thổ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN