Tổng thống Afghanistan tuyên bố 'không tin' Mỹ

Ngày 14/12, phát biểu tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố ông không còn "tin tưởng" Mỹ nữa, đồng thời cáo buộc người Mỹ nói một đằng, làm một nẻo ở đất nước của ông.

Ông Hamid Karzai bức xúc sau khi bị "hăm dọa" phải ký thỏa thuận an ninh với Mỹ.


Tuyên bố trên của ông Karzai được đưa ra trước báo giới một ngày sau khi ông khẳng định sẽ không bị "hăm dọa" phải ký một thỏa thuận an ninh cho phép quân Mỹ đóng ở Afghanistan sau năm 2014.

Tại cuộc thảo luận nhiều vấn đề tại một khách sạn ở Ấn Độ mà ở đó, Tổng thống Karzai đưa ra lá thư của Tổng thống Mỹ Barack Obama viết hồi tháng trước trong đó đảm bảo với ông rằng các lực lượng Mỹ sẽ "tôn trọng" sự an toàn của người Afghanistan, ông Karzai nói: "Tôi không tin tưởng họ".

Trước đó, ông Karzai tán thành đề xuất cái gọi là Hiệp định an ninh song phương (BSA) với Mỹ song sau đó, ông lại khẳng định hiệp định này sẽ chỉ có thể được ký sau cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan diễn ra trong tháng 4 năm tới, đồng thời cảnh báo sự hiện diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ chỉ đồng nghĩa với việc "có thêm bom đạn và chết chóc". Lập trường này đã khiến cho các quan chức và nghị sĩ Mỹ tức giận và họ dọa sẽ rút các lực lượng khỏi Afghanistan nếu ông Karzai không ký hiệp định này trước cuối năm nay.



T.N
Mỹ: Hiệp định an ninh với Afghanistan có thể ký vào đầu năm 2014
Mỹ: Hiệp định an ninh với Afghanistan có thể ký vào đầu năm 2014

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có dấu hiệu xuống thang khi tuyên bố thời hạn chót ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014, có thể lùi sang tháng 1/2014, thay vì trước cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN