Thêm nhiều người bị IS hành quyết ở Libya, Iraq

Quân đội Libya ngày 9/3 cho biết lực lượng phiến quân thuộc chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở nước này đã chặt đầu 8 nhân viên bảo vệ sau vụ đột kích vào một mỏ dầu hồi tuần trước, đồng thời bắt đi 9 người nước ngoài.

Ảnh minh họa.


Người phát ngôn của quân đội Libya Ahmed al-Mesmari cho biết một nhân viên của mỏ dầu al-Ghani đã chứng kiến vụ thảm sát này và qua đời ngay sau đó do bị lên cơn đau tim.

Nhà chức trách Philippines và Áo đã xác nhận rằng 9 công dân của hai nước đã bị bắt cóc trong vụ tấn công của IS vào mỏ dầu al-Ghani hôm 6/3 vừa qua, một phần trong những vụ tấn công của nhóm phiến quân này nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Libya.

Trong khi đó cùng ngày, các quan chức cho biết các phần tử thánh chiến IS đã hành quyết 20 người từng muốn chiến đấu chống lại chúng ở thị trấn Hawijah thuộc tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq.


TN
(theo AP/AFP)
FBI điều tra hàng loạt vụ tấn công mạng liên quan IS
FBI điều tra hàng loạt vụ tấn công mạng liên quan IS

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra về một loạt vụ tấn công mạng làm thay đổi giao diện các trang web của Mỹ bằng hình ảnh của nhóm thánh chiến IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN