Quân đội Séc tuyển thêm 1.500 lính mới

Truyền thông Séc ngày 10/9 đưa tin quân đội nước này đang lên kế hoạch tuyển thêm 1.500 binh lính mới, để bù vào sự thiếu hụt lớn binh sĩ từ những năm trước do về hưu hay xuất ngũ.

Để thực hiện đợt tuyển quân quy mô lớn này, ngân sách quốc phòng của Séc sẽ phải bổ sung 70 triệu USD. Hiện Séc chỉ có 21.000 quân, trong khi để đáp ứng chiến lược phát triển, quân đội nước này dự kiến sẽ phải tăng lên mức 26.000 quân.

Binh sĩ thuộc quân đội Séc.


Phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Séc Jana Ruzickova cho biết các đơn vị chiến đấu rất cần bổ sung lính mới và quân đội hy vọng có thể tuyển được 1.150 lính mới và 350 sinh viên.

Việc tuyển mộ tân binh gia nhập quân đội Séc vào năm 2015 cũng nằm trong kế hoạch tạo việc làm đang được thảo luận tại Quốc hội của nước này.


TTXVN/Tin tức
Séc đắc lợi từ việc bơm ngược khí đốt về Ukraine
Séc đắc lợi từ việc bơm ngược khí đốt về Ukraine

Khí đốt từ Slovakia có thể sẽ được đưa ngược trở lại Ukraine nhằm đáp ứng một phần nhu cầu năng lượng của nước này trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga đã bị cắt. Các công ty của Séc sẽ được hưởng lợi từ điều này và sự căng thẳng trong khu vực cũng giảm bớt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN