Phát triển đảng viên vùng dân tộc Khmer

Tỉnh ủy Trà Vinh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các quy trình bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp 1.500 đảng viên mới theo trong năm 2014. Trong đó, tỉnh chú trọng bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với các đối tượng là đồng bào dân tộc Khmer, nữ giới, những người làm công tác khoa học - kỹ thuật, giáo viên, công nhân trực tiếp sản xuất…


Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh, trong tháng 1/2014, các tổ chức đảng trong tỉnh đã kết nạp được 90 đảng viên mới; trong đó có 36 đảng viên nữ, 15 đảng viên là đồng bào dân tộc Khmer.


Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có gần 36.500 đảng viên, chiếm gần 4% dân số cả tỉnh; trong đó, có gần 5.500 đảng viên dân tộc Khmer. 100% ấp, khóm có đông đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện cũng đã có đảng viên là đồng bào dân tộc Khmer.


Huy Hoàng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN