Pháp thử nghiệm tàu Mistral thứ 2 đóng cho Nga

Ngày 3/3, Công ty đóng tàu DCNS của Pháp cho biết chiến hạm chở trực thăng lớp Mistral mang tên Sevastopol mà hãng này đóng cho Nga tại xưởng đóng tàu St. Nazaire (Pháp) sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên vào giữa tháng 3 này để kiểm tra hệ thống định vị.

Tàu chiến lớp Mistral neo đậu tại Saint-Nazaire, miền tây Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Phát biểu trước báo giới, DCNS khẳng định "sẽ không có thủy thủ người Nga trên tàu trong quá trình thử nghiệm" do các thủy thủ Nga tham dự khóa huấn luyện kéo dài 6 tháng trên tàu Mistral đầu tiên có tên Vladivostok đã rời xưởng St. Nazaire hồi tháng 12/2014. DCNS sẽ tiến hành thử nghiệm tàu Sevastopol theo quy trình đặt ra ban đầu. Hồi tháng 2, thiết bị trên tàu Sevastopol đã bắt đầu phát tín hiệu cho Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) của quốc tế.

Hợp đồng đóng 2 tàu lớp Mistral cho Hải quân Nga trị giá 1,12 tỷ euro được ký kết hồi tháng 6/2011. Chiếc đầu tiên Vladivostok đã được hạ thủy hồi tháng 10/2013 và đáng lẽ đã bàn giao cho Nga vào tháng 11/2014. Tuy nhiên, vào phút chót, Pháp đã viện cớ cuộc khủng hoảng ở Ukraine để trì hoãn vô thời hạn việc bàn giao. Đến nay, tàu Vladivostok vẫn được lưu tại xưởng St. Nazaire trong khi tàu Sevastopol dự kiến được hoàn tất vào cuối năm nay.


TN (Theo TASS)
Pháp không giao tàu Mistral, EU vẫn áp ‘danh sách đen’ chống Nga
Pháp không giao tàu Mistral, EU vẫn áp ‘danh sách đen’ chống Nga

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết việc chuyển giao tàu Mistal cho Nga vẫn bị dừng lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN