Nga-Trung tái khẳng định 'phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên'

Theo nội dung bản Tuyên bố chung Trung – Nga đăng tải trên trang điện tử của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và duy trì môi trường an ninh, hòa bình trên bán đảo.

Tổng thống Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) trao đổi văn kiện sau lễ ký các thỏa thuận hợp tác song phương. Ảnh: THX/TTXVN


Ngoài ra, nguyên thủ hai nước còn tái khẳng định lập trường rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên cần phải được giải quyết thông qua đối thoại, phù hợp với lợi ích chung và mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phồn vinh và an ninh, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên; đồng thời yêu cầu các bên liên quan cần đưa ra điều kiện tích cực để tái khởi động các cuộc đàm phán 6 bên. Theo 2 lãnh đạo, các cuộc đàm phán 6 bên cần đưa ra những phương pháp phù hợp để giải quyết một cách hiệu quả vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Tuyên bố chung này được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Nga nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Moskva và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức.


TN

Nga-Trung ký thỏa thuận xây dựng đường sắt và cảng biển
Nga-Trung ký thỏa thuận xây dựng đường sắt và cảng biển

Tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRCC) đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về việc triển khai các dự án xây dựng đường sắt và cảng biển ở Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN