Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga

Ngày 8/5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) tại cuộc gặp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại đây, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự các sự kiện đánh dấu 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 - 9/5/2015). Ông Tập Cận Bình đã tới Moskva sau chuyến công du Kazakhstan. Sau khi thăm Nga, ông sẽ thăm Belarus 2 ngày.

Trước đó, trợ lý của tổng thống Nga, ông Yury Ushakov ngày 6/5 cho biết sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Moskva, sẽ có khoảng 40 văn kiện được ký kết giữa hai bên.

Theo ông Ushakov, một tuyên bố chung giữa lãnh đạo 2 nước về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược cũng dự kiến sẽ được thông qua.



TN(Theo THX)
Tổng thống Putin: Nga - Trung không xây dựng liên minh
Tổng thống Putin: Nga - Trung không xây dựng liên minh

Trả lời báo giới nước ngoài bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg, ngày 24/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga và Trung Quốc không làm bạn với nhau để chống lại bất kỳ ai, kể cả Nhật Bản.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN