Nga phủ nhận bắn rơi Su-25 của Ukraine

Ngày 17/7, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết Nga không bắn hạ chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine khi đang tham gia các chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine, nơi lực lượng chính phủ đang chiến đấu nhằm dập tắt lực lượng ly khai.

Khi được hỏi về vụ việc trên, Đại sứ Churkin nói: “Chúng tôi không làm việc này” (bắn hạ máy bay Su-25)".

Trước đó, quân đội Ukraine cáo buộc các máy bay chiến đấu Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc trên. Đây là lần đầu tiên Ukraine trực tiếp cáo buộc Nga sử dụng không lực trong cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này.


T.N (theo
Reuters)
Ukraine lui quân tại tỉnh Lugansk
Ukraine lui quân tại tỉnh Lugansk

Lữ đoàn cơ giới số 24 “tướng đã chạy trốn, một phần hoàn toàn mất kiểm soát, kênh liên lạc bị gián đoạn. Binh sĩ bỏ vũ khí và tháo chạy hàng loạt qua biên giới sang LB Nga”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN