Mỹ, Ukraine diễn tập huấn luyện chung

Ngày 20/4, các binh sĩ Mỹ và Ukraine đã chính thức khởi động các cuộc diễn tập huấn luyện chung nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev trước những cuộc tấn công bất ngờ của phe ly khai ở miền Đông.

Lính Ukraine tại miền Đông.


Phát biểu tại một căn cứ quân sự ở khu vực Lviv thuộc miền Tây Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko cho biết các lực lượng vũ trang cần tái thiết để ngăn chặn các nguy cơ quân sự quốc tế. Tham gia diễn tập có 300 lính dù của Lục quân Mỹ. Nhóm lính dù này đã tới Ukraine tuần trước và sẽ hợp tác với 900 lính vệ binh quốc gia Ukraine.

Cuộc diễn tập trên đã gặp phải sự phản đối dữ dội của Nga - vốn mô tả đó là động thái gây bất ổn tiềm tàng. Bên cạnh đó, Moskva cũng tiếp tục bác bỏ những cáo buộc về sự can dự của Nga tại miền Đông Ukraine.


TN (theo AP)
Ukraine: Thỏa thuận liên minh không được thực thi đầy đủ
Ukraine: Thỏa thuận liên minh không được thực thi đầy đủ

Đại diện của Tổng thống Ukraine trong Nội các, ông Alexander Danyluk cho rằng Quốc hội Ukraine cần xem xét hiệu quả hoạt động của các đại diện cụ thể trong chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN