Liên quân chống IS quá chú trọng vào Kobane

Ngày 31/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết liên minh quốc tế chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang quá tập trung vào mặt trận Kobane ở Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng nên chú ý đến cả những khu vực khác nữa.

Liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào thành phố chiến lược Kobane.


Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Paris sau cuộc hội đàm hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Francois Hollande, ông Erdogan nói: “Tại sao là Kobane mà không phải là những thành phố khác như Idlib, Hama hay Homs… trong khi IS đang kiểm soát tới 40% lãnh thổ Iraq. Thật khó hiểu khi ở Kobane chỉ 2.000 tay súng. Tại sao liên minh quốc tế chống IS không hành động ở khu vực khác?”

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một quan chức người Kurd ở Kobane cho biết 10 tay súng người Kurd từ Iraq sang đã vào thị trấn này thị sát trước đó một ngày, sau đó đã trở về Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị triển khai lực lượng. Sau đó, tất cả 150 tay súng sẽ di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Kobane vào cuối ngày 31/10. Những tay súng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ lực lượng tại Kobane giành lại được những khu vực mà IS đang chiếm đóng.


T.N

Mỹ nhồi lửa cứ điểm của IS trên đồi Kobane
Mỹ nhồi lửa cứ điểm của IS trên đồi Kobane

Một cuộc không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu trong một nỗ lực hỗ trợ cho lực lượng của người Kurd trên mặt đất trong cuộc chiến giành giật từng vị trí một tại thành phố Kobane với IS, đã thổi cứ điểm của IS trên một ngọn đồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN