IS hành quyết 85 thành viên bộ lạc Iraq

Các nguồn tin an ninh và bộ lạc ngày 1/11 cho biết các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết thêm 85 thành viên của bộ lạc Albu Nimr ở tỉnh Anbar của Iraq trong một chiến dịch thảm sát hồi tuần trước để trả đũa việc bộ lạc này cản bước tiến của IS.

Theo Naeem al-Ga'oud, một trong những thủ lĩnh của bộ lạc trên, IS đã sát hại 50 thành viên của Albu Nimr hôm 31/10. Trong một vụ việc riêng rẽ, một quan chức Iraq cho biết thi thể của 35 người đã được phát hiện tại một ngôi mộ tập thể.

Các thành viên của bộ lạc Albu Nimr đã cố thủ trước sự bao vây của các tay súng IS trong nhiều tuần ở tỉnh Anbar, phía Tây Badgdad, song đạn dược, nhiên liệu và lương thực của bộ lạc này cuối cùng đã cạn kiệt. Hàng trăm chiến binh bộ lạc đã phải rút lui và hàng trăm thành viên bộ lạc đã phải rời bỏ ngôi làng của mình. Hơn 300 người đã bị IS hành quyết kể từ khi cuộc thảm sát bắt đầu hồi giữa tuần trước.



T.N
Con tin bị tra tấn trước khi IS hành quyết
Con tin bị tra tấn trước khi IS hành quyết

Theo một báo cáo của tờ New York Times, Foley và những con tin khác IS bắt giữ bị đe dọa chặt đầu, tra tấn và bỏ đói trước khi những tay súng cuồng tín thực hiện việc hành quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN