Hạ viện Nhật bầu ông Shinzo Abe làm Thủ tướng

Ngày 24/12, Hạ viện Nhật Bản đã bầu lại ông Shinzo Abe làm Thủ tướng nước này với đa số phiếu ủng hộ sau khi liên minh cầm quyền của ông giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 14/12.

Thủ tướng Shinzo Abe trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Theo kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Abe, 60 tuổi, đã giành được 328 phiếu ủng hộ so với 73 phiếu của quyền thủ lĩnh đối lập Katsuya Okada.

Thượng viện Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu và dự kiến sẽ có kết quả tương tự. Nếu đúng như vậy, ông Abe sẽ chính thức được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã công bố danh sách nội các mới của Thủ tướng Shinzo Abe.

Trong danh sách này, ông Gen Nakatani được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi các bộ trưởng còn lại trong nội các tiền nhiệm vẫn được giữ nguyên. Ông Nakatani, 57 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản.


T.N (theo AFP/THX)
Nhật Bản chuẩn bị tung gói kích thích 3.500 tỷ yen
Nhật Bản chuẩn bị tung gói kích thích 3.500 tỷ yen

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ tung ra gói kích thích kinh tế khẩn cấp trị giá 3.500 tỷ yen để thúc đẩy nền kinh tế nước này tăng trưởng nhanh hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN