Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được thực hiện theo kế hoạch phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm chia sẻ một phần khó khăn của nhân dân, phụ nữ các xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn trong cả nước.

Chú thích ảnh
Mô hình tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản ở bản Muống, xã Sơn Thủy mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều gia đình hội viên phụ nữ. Ảnh: baothanhhoa.vn

Cùng với các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa, đồng hành cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân vùng biên. Qua đó, giúp hội viên phụ nữ nghèo vùng cao biên giới có điều kiện phát triển kinh tế, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã miền núi biên giới Tam Thanh (Quan Sơn). Sau hơn 1 năm thực hiện, Hội Phụ nữ đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ một mái ấm tình thương trị giá 30 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo có nhu cầu về nhà ở; tặng 20 suất quà, 100 áo phông và hỗ trợ xi măng cho 26 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn để sửa nhà.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quan Sơn phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và trao mũ bảo hiểm, tặng sách vở cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thành lập Câu lạc bộ “Phòng, chống mua bán người tại cộng đồng” với 50 thành viên; thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản với 20 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền 300.000 triệu đồng…

Là một trong 20 hội viên phụ nữ nghèo được hỗ trợ bò sinh sản từ chương trình, chị Hà Thị Soạn, xã Tam Thanh chia sẻ: Đối với gia đình chị, con bò là tài sản lớn. Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản gồm 20 thành viên, chị là tổ trưởng. Các thành viên luôn giúp đỡ nhau trong việc chăm sóc, theo dõi bò sinh trưởng, phát triển. Tham gia chương trình, các chị như được tiếp thêm nguồn sức mạnh để vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, gia đình chị Hà Thị Hà, dân tộc Thái ở bản Na Ấu, xã Tam Thanh thuộc hộ nghèo của xã, chồng mất sớm, một mình chị phải nuôi con nhỏ đang tuổi ăn học. Kinh tế khó khăn nên hai mẹ con chị phải ở trong ngôi nhà cũ nát. Năm 2018, gia đình chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” để xây nhà “Mái ấm tình thương”. Với số tiền trên, chị vay mượn thêm xây được ngôi nhà cấp 4, rộng trên 100 m2. Ngôi nhà mới không chỉ giúp mẹ con chị cải thiện về điều kiện ăn ở mà còn là động lực để chị vươn lên thoát nghèo, nuôi dạy con trưởng thành.

Thượng tá Cao Xuân Tĩnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ một phần khó khăn của phụ nữ. Hy vọng, chương trình này sẽ được nhân rộng ra các xã vùng cao biên giới để hỗ trợ thêm nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Ngô Thị Hồng Hảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngay sau khi chương trình được ký kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp giai đoạn 2018-2020, đồng thời, khảo sát thực trạng, nhu cầu tại các xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, hai bên ký kết hỗ trợ 7/16 xã biên giới đặc biệt khó khăn gồm: Bát Mọt (huyện Thường Xuân), Yên Khương (huyện Lang Chánh), Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa), Tam Thanh (huyện Quan Sơn), Trung Lý, Nhi Sơn, Quang Chiểu (huyện Mường Lát).

Hai bên cũng đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động đồng hành. Bằng nhiều hình thức, 2 đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên và cộng đồng nhắn tin ủng hộ chương trình; kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh tham gia ủng hộ.

Hội cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức hoạt động nhân đạo, giới thiệu địa chỉ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động nguồn lực xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ sinh kế; thăm hỏi, tặng quà phụ nữ nghèo, trẻ em, gia đình cán bộ, chiến sĩ Biên phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo...

Đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình trị giá gần 1 tỷ đồng, 9 nhà “Mái ấm tình thương”, xây sửa các công trình vệ sinh, nước sạch, gầm nhà sàn, khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ... Các cấp hội phụ nữ và các Đồn Biên phòng phối hợp hỗ trợ 5 mô hình đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông; thăm, tặng quà chiến sĩ biên phòng; trao hàng nghìn suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, già làng, trưởng bản, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

Hai bên đã tổ chức thành công các chương trình: “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại 3 xã Bát Mọt, Trung Lý, Hiền Kiệt; “Tết biên phòng - ấm lòng dân bản” tại xã Na Mèo (Quan Sơn). Ngoài ra, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức “Tết nhân ái” tại xã Yên Khương... với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, hai đơn vị tiếp tục phối hợp kêu gọi, vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình. Qua đó, góp phần giảm bớt khó khăn cho phụ nữ ở các vùng biên giới xa xôi, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống...

Khiếu Tư  (TTXVN)
 Đối thoại để hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp
Đối thoại để hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp

Sáng 19/10, Diễn đàn đối thoại “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2019 đã diễn ra tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN